Thái Lan: Phe áo đỏ thu thập chữ ký chống tòa hiến pháp

07/06/2012 21:20 GMT+7

(TNO) Liên minh thống nhất chống độc tài UDD (hay còn gọi là áo đỏ) kéo đến tòa nhà quốc hội thể hiện sự phản đối, đồng thời thu thập chữ ký để chống lại quyết định của Tòa hiến pháp Thái Lan.

Theo đó, họ bắt đầu biểu tình từ sáng hôm nay 7.6 và tổ chức nhiều bàn lấy chữ ký của những người ủng hộ.

Một thành viên trong ban tổ chức cho biết, đến chiều nay đã có hàng chục nghìn chữ ký đã được thu thập cùng với thông tin liên quan đến những người tham gia theo đúng thủ tục.

Những nhà lãnh đạo phe áo đỏ cho biết, họ thu thập khoảng 20.000 chữ ký như luật định trong ngày hôm nay, nhằm vô hiệu hóa quyết định của tòa, yêu cầu quốc hội ngưng bàn thảo dự luật có tên gọi hòa giải.

Tuần trước chính phủ do đảng Puea Thai lãnh đạo đã đệ trình quốc hội 4 dự thảo luật, trong đó có dự luật ân xá cho các tù nhân chính trị bị giam giữ vì liên quan đến những cuộc biểu tình của áo đỏ và áo vàng từ năm 2006 đến năm 2010.

Dự luật gặp phản ứng mạnh mẽ từ áo vàng và đảng đối lập. Các nghị sĩ phe đối lập đã yêu cầu tòa hiến pháp can thiệp. Kết quả là tòa đã ra phán quyết ngưng bàn thảo dự luật trong quốc hội.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Áo đỏ rầm rộ biểu tình ở Bangkok
>> Thái Lan: Phe áo đỏ lại xuống đường ở Bangkok
>> Chính phủ Thái bổ nhiệm phe áo đỏ
>> Thái Lan bắt lại 2 lãnh đạo áo đỏ
>> Áo đỏ, áo vàng cùng biểu tình
>> Áo đỏ Thái kiện thủ tướng ra tòa quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.