Thái Lan muốn phục thù U.23 Việt Nam tại giải châu Á

Giang Lao
Giang Lao
27/05/2022 08:51 GMT+7

Vẫn chưa nguôi ngoai sau thất bại ở SEA Games 31 , báo chí Thái Lan hối thúc đội U.23 nước này phải hạ quyết tâm lớn rửa hận U.23 Việt Nam khi gặp lại nhau ở giải châu Á sắp tới.

Ở trận tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Thái Lan đã thúc thủ trước U.23 Việt Nam với bàn thua duy nhất từ cú đánh đầu không thể cản phá của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng.

Ngay sau giải đấu này 2 kình địch khu vực lại sắp gặp nhau trong trận ra quân ở bảng C vòng chung kết U.23 châu Á lúc 22 giờ ngày 2.6 sắp tới. Tuy nhiên, tại giải đấu châu lục sắp tới cả U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đều có nhiều thay đổi về lực lượng cầu thủ, chỉ giữ lại khoảng hơn phân nửa số cầu thủ từng dự SEA Games 31.

Tại giải châu Á U.23 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất, nhưng lại do HLV thiếu kinh nghiệm Worrawoot Srimaka dẫn dắt

FAT

Với U.23 Thái Lan, báo chí nước này đang hết sức háo hức vì đợt triệu tập cầu thủ cho giải U.23 châu Á, Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) cũng là trưởng đoàn của đội đã thuyết phục được nhiều cầu thủ gốc ngoại và thi đấu từ nước ngoài trở về thi đấu.

Do đó, với thành phần lực lượng được xem là tốt nhất như mong muốn, tờ Bangkok Post cho rằng: “Đây là lúc U.23 Thái Lan phải phục thù U.23 Việt Nam, khi 2 đội gặp lại nhau vào ngày 2.6 tới. Nếu đánh bại được U.23 Việt Nam, ngoài việc rửa hận trận thua đau ở trận tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Thái Lan cũng sẽ rộng cửa vào tứ kết với trận tiếp theo gặp thêm đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là U.23 Malaysia và cũng trong tâm thế phục thù trận thua 1-2 ở vòng bảng cũng tại SEA Games 31. Trận cuối cùng ở bảng C giải U.23 châu Á, “Voi chiến” sẽ đụng độ đội bóng cực mạnh trong bảng là U.23 Hàn Quốc”.

Dù báo chí Thái Lan đánh giá rất cao khả năng đội nhà vì có lực lượng mạnh nhất, trong đó có các ngôi sao từ tuyển Thái Lan xuống thi đấu như Kritsada Kaman, Thanawat Suengchitthawon hay Suphanat Mueanta, nhưng nữ tỉ phú Madam Pang lại tỏ ra thận trọng: “Ở giải châu Á mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn so với tại SEA Games. Nên mọi thứ cũng không hề dễ dàng.

Chúng tôi muốn đánh bại U.23 Việt Nam để phục thù, nhưng đối thủ cũng đã có nhiều thay đổi đáng kể và sự chuẩn bị rất kỹ trong lúc 1 đội đang thi đấu ở SEA Games. Do đó, mọi thứ sẽ không hề dễ như mong muốn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.