Thái Lan ký hợp đồng mua UAV của Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
21/09/2022 20:46 GMT+7

Hải quân Thái Lan hôm nay 21.9 thông báo nước này đã ký một hợp đồng mua máy bay không người lái (UAV) Hermes 900 do công ty điện tử quốc phòng Elbit Systems của Israel sản xuất, với giá 4 tỉ baht (107,67 triệu USD).

Trong thông báo, hải quân Thái Lan không nói rõ sẽ mua bao nhiêu chiếc UAV Hermes 900, nhưng cho biết ngân sách đã được dành ra để mua máy bay không người lái này trong vòng 4 năm, từ năm 2022 đến năm 2025, theo Reuters.

Hải quân Thái Lan cho biết thêm UAV Hermes 900 sẽ được sử dụng để tuần tra trên biển nhằm bảo vệ chủ quyền biển của nước này, các tuyến hàng hải và hỗ trợ những hoạt động cứu hộ trên biển.

Một chiếc UAV Hermes 900 do Elbit Systems sản xuất

Chụp Màn hình thedefensepost.com

Hermes 900 là một máy bay không người lái cỡ trung, có khả năng bay trong hơn 36 giờ, trần bay 9.144 m và có tải trọng tối đa 350 kg, theo trang web của Elbit Systems.

Hermes 900 đang được sử dụng ở nhiều quốc gia, trong đó có Philippines, Thụy Sĩ, Canada và các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Trước đó vào năm 2017, quân đội Thái Lan đã mua UAV Hermes 450 của Elbit Systems, mẫu trước của Hermes 900.

Ngoài ra, vào tháng 11.2019, báo Chiang Rai Times dẫn một số nguồn tin cho hay Hải quân Thái Lan đã mua hệ thống đối phó UAV từ hãng Skylock Systems của Israel, với giá là 4,29 triệu USD. Hệ thống của Skylock có thể giúp lực lượng an ninh định vị và bắt giữ các UAV bất hợp pháp.

Hệ thống được Hải quân Thái Lan trang bị có tầm hoạt động khoảng 10 km nhằm bảo vệ các cảng của lực lượng này.

Từ cuộc chiến ở Ukraine nhìn lại kho UAV của Iran
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.