Thái Lan điều tra thép Việt Nam

Minh Quang
Minh Quang
14/10/2018 18:30 GMT+7

Thái Lan đang tiến hành điều tra chống phá giá nhằm vào sản phẩm thép ống nhập từ Việt Nam và sẽ áp thuế cao nếu kết luận gây thiệt hại cho các nhà sản xuất nước này.

Cục trưởng Cục Ngoại thương Adul Chotinisakotn cho biết cuộc điều tra sẽ kéo dài trong vòng một năm và có kết luận vào năm 2019. “Nếu quá trình điều tra phức tạp cần thêm thời gian thì cũng sẽ không quá 6 tháng”, ông Adul nói.
Trước đó, một số doanh nghiệp thép Thái Lan khởi kiện với lý do thép ống Việt Nam bán ở nước này có giá 21.900 baht (15,33 triệu đồng) một tấn, thấp hơn giá thị trường là 22.700 baht.
Về vấn đề này, Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin hợp lệ cho phía Thái Lan trong quá trình điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.