Thái Lan diễn tập phân loại khách, chuẩn bị mở cửa du lịch

28/10/2021 09:00 GMT+7

Thái Lan ngày 27.10 tổ chức cuộc diễn tập phân loại du khách không cần cách ly để chuẩn bị mở cửa ngành du lịch .

Các giấy tờ được sử dụng trong cuộc diễn tập ngày 27.10 tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, Thái Lan

reuters

Reuters hôm nay đưa tin Thái Lan ngày 27.10 đã tổ chức diễn tập phân loại những hành khách đã tiêm vắc xin, những đối tượng không cần cách ly sau khi nhập cảnh.

Cuộc diễn tập được tổ chức tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, cửa ngõ chính của Thái Lan. Nhân viên sân bay, các quan chức y tế và hải quan đã mô phỏng quá trình đón một chiếc máy bay chở đầy du khách để thử nghiệm các biện pháp kiểm tra.

“Tất cả các hành khách sẽ được Cục Kiểm soát Dịch bệnh kiểm tra mã QR. Mã này cung cấp các thông tin về bảo hiểm, đặt phòng khách sạn hoặc giấy chứng nhận tiêm vắc xin”, ông Kittipong Kittikachorn, Tổng giám đốc sân bay cho biết.

Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh Thái Lan đang gấp rút khởi động lại du lịch quốc tế sau 18 tháng gián đoạn vì Covid-19.

Các tình nguyện viên trong cuộc diễn tập đón khách du lịch tại sân bay Suvarnabhumi

reuters

Ngành du lịch ở nhiều quốc gia lao dốc do đại dịch Covid-19, trong đó Thái Lan bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Nhà chức trách nước này chỉ đặt mục tiêu đón 100.000 lượt khách trong năm nay, con số rất nhỏ so với gần 40 triệu lượt khách vào năm 2019. Kể từ tháng 7, Thái Lan đã thử nghiệm cho các đảo Phuket và Samui mở cửa đón khách trở lại.

Thái Lan, một trong những điểm đến du lịch đông khách nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương, đã mất khoảng 3 triệu việc làm liên quan đến du lịch. Covid-19 cũng làm nước này thiệt hại khoảng 50 tỉ USD mỗi năm.

Thái Lan miễn cách ly cho du khách tiêm đủ vắc xin Covid-19 từ 10 nước

Theo Reuters, việc ngành du lịch Thái Lan sa sút không hoàn toàn do nhu cầu giảm mà còn do những biện pháp chống dịch chặt chẽ của Thái Lan. Nước này yêu cầu du khách ly 14 ngày trong khách sạn, xét nghiệm Covid-19 và mua các khoản bảo hiểm y tế chi trả đến 100.000 USD.

Từ ngày 1.11, hành khách đã tiêm vắc xin đến từ các quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore, sẽ không cần cách ly khi đến Thái Lan với điều kiện họ phải âm tính với Covid-19.

Điều này khiến tổng giám đốc Kittipong lạc quan rằng sân bay sẽ đón ngày càng nhiều du khách. “Chúng tôi nhận thấy lượng hành khách đặt vé đến máy bay tăng lên”, tổng giám đốc sân bay Suvarnabhumi cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.