Thái Lan đầu tư kỷ lục vào hạ tầng

02/12/2015 08:42 GMT+7

Hàng loạt dự án hạ tầng được dự báo sẽ thúc đẩy kinh tế Thái Lan phát triển mạnh mẽ với mức tăng thêm 1% trong vòng hai năm tới, theo thông tin từ Bộ Giao thông nước này.

Hàng loạt dự án hạ tầng được dự báo sẽ thúc đẩy kinh tế Thái Lan phát triển mạnh mẽ với mức tăng thêm 1% trong vòng hai năm tới, theo thông tin từ Bộ Giao thông nước này. 

Thái Lan sẽ tập trung đầu tư vào đường sắt, đường bộ và hàng không - Ảnh: ReutersThái Lan sẽ tập trung đầu tư vào đường sắt, đường bộ và hàng không - Ảnh: Reuters
Khoảng 20 dự án hạ tầng có tổng chi phí gần 50 tỉ USD, đầu tư vào các lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hàng không và cảng, sẽ khởi công từ nay đến 2018, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith.
Hai năm tới sẽ là những năm kỷ lục của Thái Lan về đầu tư công từ trước đến nay, ông cho biết.
Nổi bật trong các dự án sắp tới là tuyến đường sắt 873 km nối liền Bangkok với thành phố Nong Khai nằm gần biên giới với Lào, với mức đầu tư lên đến 13 tỉ USD. Trung Quốc đồng ý cho vay đầu tư dự án này với mức lãi suất 2,5% nhưng ông Arkhom nói Thái Lan muốn hạ lãi suất xuống 2% và có thể tìm từ nguồn trong nước.
Ông Arkhom cho biết đầu tư hạ tầng sẽ thúc đẩy kinh tế Thái Lan phát triển thêm khoảng 1%.
Chính phủ Thái Lan dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm nay là 2,9% và tăng lên 3 - 4% vào năm tới nhờ đầu tư tăng. Kinh tế Thái Lan chỉ tăng 0,9% trong năm 2014, mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.