Thái Lan chính thức tiếp nhận lao động Việt Nam

08/08/2015 06:00 GMT+7

Ngày 7.8, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết Bộ Lao động Thái Lan và Bộ LĐ-TB-XH VN vừa ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động giữa hai nước.

Ngày 7.8, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết Bộ Lao động Thái Lan và Bộ LĐ-TB-XH VN vừa ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động giữa hai nước.

Theo đó, Thái Lan đang thiếu hụt lao động có chuyên môn và tay nghề, lao động phổ thông ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xây dựng, lao động kỹ thuật cao.
Việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động giữa hai nước sẽ mở ra cơ hội cho lao động VN đi làm việc hợp pháp tại Thái Lan và cũng là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.