Thái Lan cảnh giác nguy cơ gián điệp Iran xuất hiện ở Đông Nam Á

Khánh An
Khánh An
06/06/2022 10:20 GMT+7

Cảnh sát Thái Lan trên cả nước được chỉ đạo cảnh giác trước khả năng gián điệp Iran thâm nhập, sau khi Indonesia bắt giữ một công dân Iran nghi hoạt động gián điệp.

Bị cáo Ghassem Saberi Gilchalan bị kết tội tại Indonesia vì sử dụng hộ chiếu giả

ảnh chụp màn hình kompas

Tờ Bangkok Post ngày 6.6 dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) ra chỉ đạo mật cho cảnh sát trên cả nước trông chừng khả năng gián điệp Iran thâm nhập, sau khi một đối tượng bị bắt ở Indonesia dẫn đến lo ngại về an ninh.

Nguồn tin này cho hay các cơ quan an ninh đang theo dõi sát sao sự di chuyển của các công dân Iran và một số công dân Thái theo đạo Hồi bị nghi hoạt động gián điệp ở Thái Lan.

Cảnh sát trưởng quốc gia Suwat Jangyodsuk được cho là đã chỉ đạo các ban ngành liên quan và cảnh sát tại tất cả các vùng cần cảnh giác và thu thập thông tin tình báo về sự di chuyển của các đặc vụ trên.

Văn bản chỉ đạo nhắc sự việc ngày 24.5.2021, khi giới chức Indonesia nhận được tin báo về việc một người đàn ông tên Ghassem Saberi Gilchalan đến nước này, mang theo hộ chiếu Bulgaria sau đó phát hiện là hộ chiếu giả.

Đến 3 ngày sau đó, ông Gilchalan bị giới chức Indonesia tạm giữ tại sân bay Soekarno-Hatta khi chuẩn bị sang Qatar. Người này khai đã dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh.

Cảnh sát Indonesia phát hiện người đàn ông trên đã nhập cảnh hơn 10 lần bằng những hộ chiếu giả và tòa tuyên án 2 năm tù vì những vi phạm trên.

Cơ quan chức năng còn phát hiện người này có 11 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, nhiều thẻ SIM và tiền mặt hơn 320.000 baht (215,6 triệu đồng). Kiểm tra điện thoại, cơ quan điều tra phát hiện tên của một số người Thái theo đạo Hồi.

Giới chức Indonesia cho rằng Gilchalan là gián điệp từ Iran. Bị cáo khai rằng đã được một cựu nhân viên ngoại giao Iran ở Malaysia phân công làm gián điệp ở Malaysia và Indonesia vài lần.

Lần gần đây nhất liên quan việc vận động hành lang để giới chức Indonesia thả tàu dầu MT Horse của Iran bị giữ tại nước này vào tháng 1.2021.

Bị cáo còn lập một công ty bình phong ở Bali để che đậy hoạt động ở Indonesia. “Việc phát hiện Gilchalan gây náo động một số nước lo ngại về các chiến dịch mật và gián điệp của Iran. Những hoạt động như thế có thể cũng xảy ra tại các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan”, theo nguồn tin cảnh sát Thái Lan.

Bị cáo Gilchalan và cựu nhân viên ngoại giao trên đã đến Thái Lan vài lần và còn gặp những người đạo Hồi dòng Shi’ite ở Thái Lan có quan hệ với Iran.

Nguồn tin trên cho biết Thái Lan sẽ tổ chức hội nghị APEC vào tháng 11 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước nên an ninh là ưu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.