Thái Châu, Họa Mi, Quang Lê đến viếng nhạc sĩ Lam Phương

23/11/2022 18:40 GMT+7

Sau 4 ngày quàn tại nhà riêng, tro cốt nhạc sĩ Lam Phương được gia đình đưa vào chùa Giác Ngộ (TP.HCM). Dịp này, nhiều giọng ca tên tuổi: Thái Châu, danh ca Họa Mi, ca sĩ Quang Lê, Thanh Hà, Ưng Hoàng Phúc… đã đến viếng, thắp cho ông một nén nhang tưởng nhớ.

Lễ viếng nhạc sĩ Lam Phương diễn ra tại chùa Giác Ngộ (TP.HCM) có sự góp mặt của nhiều tên tuổi: danh ca Thái Châu, Họa Mi, Thanh Hà, Quang Lê, Ưng Hoàng Phúc, Quách Tuấn Du, nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc sĩ Thái Thịnh, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương… và những người yêu mến tác giả ca khúc Thành phố buồn. Không chỉ đến viếng, các ca sĩ còn thể hiện nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ.

Cháu ruột của nhạc sĩ Lam Phương - anh Lâm Minh Sỹ Vũ (áo đen giữa) cùng gia đình đem tro cốt của cố nhạc sĩ và tro cốt người em rể đã chăm sóc ông suốt những năm bệnh tật, đến chùa Giác Ngộ để mọi người tiện viếng thăm

Gia Đình Cung cấp

Nhiều tên tuổi trong giới văn nghệ sĩ tề tựu tại chùa Giác Ngộ để viếng nhạc sĩ Lam Phương

GĐCC

Danh ca Họa Mi tại lễ tưởng niệm Lam Phương. Cuối thập niên 1980, nhạc sĩ nổi tiếng từng sáng tác ca khúc Em đi rồi tặng cho Họa Mi. Nữ danh ca chia sẻ: "Em đi rồi là bài hát đầu tiên khi tôi bước chân ra hải ngoại và bài hát này đã chắp cánh cho tiếng hát Họa Mi, giúp tôi được khán giả yêu thương nhiều hơn"

GĐCC

Danh ca Thái Châu hát tri ân nhạc sĩ Lam Phương. Thời trẻ, ông được nhạc sĩ gốc Kiên Giang chú ý đến giọng hát và mời thể hiện nhiều nhạc phẩm: Tình bơ vơ, Tình chết theo mùa đông, Tình như mây khói... Đặc biệt, ca khúc Giọt lệ sầu giúp tiếng hát của nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả

GĐCC

Vợ chồng Hoài Phương - Việt Hương có mối quan hệ thân tình với nhạc sĩ Lam Phương, được ông coi như con cháu trong nhà. Họ cũng là người đã hỗ trợ gia đình cố nhạc sĩ đưa tro cốt của ông từ Mỹ về Việt Nam

GĐCC

Hoài Phương thổi kèn trong buổi tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương

GĐCC

Nhạc sĩ Ngọc Sơn

GĐCC

Nhạc sĩ Thái Thịnh

GĐCC

Ca sĩ Quang Lê

GĐCC

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

GĐCC

Trước đó, khuya 16.11 rạng sáng 17.11, tro cốt của nhạc sĩ Lam Phương và em rể đã được gia đình đưa về Việt Nam với sự hỗ trợ của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương. Tro cốt của hai người được quàn tại nhà riêng ở Q.10, TP.HCM trong 4 ngày trước khi được đưa đến chùa Giác Ngộ làm lễ tưởng niệm, tiện cho các nghệ sĩ và khán giả viếng thăm. Đến ngày 20.12 tới, gia đình sẽ cải táng tro cốt của tác giả ca khúc Tình bơ vơ tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương

GĐCC

Nhạc sĩ Lam Phương sinh năm 1937, ông là tên tuổi tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với hàng trăm tác phẩm từ giữa thập niên 1950 đến nay. Nhiều thế hệ khán giả yêu mến những sáng tác nổi tiếng của vị nhạc sĩ tài hoa như: Thành phố buồn, Tình bơ vơ, Biển tình, Thao thức vì em, Cỏ úa, Kiếp nghèo… Năm 1975, ông rời Việt Nam ra nước ngoài định cư và từ đó chưa từng được trở về quê hương. Cố nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ vào tháng 12.2020 sau thời gian điều trị tích cực vì bệnh tim và tai biến mạch máu não trở nặng. Lúc sinh thời, Lam Phương có tâm nguyện lớn nhất là trở lại quê nhà viếng mộ mẹ và gặp gỡ khán giả Việt Nam nhưng vẫn chưa thể thực hiện…

Nhân dịp gia đình đưa tro cốt của nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam yên nghỉ, một đêm nhạc mang tên Ngày hạnh phúc được tổ chức ngày 26.11 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) nhằm tri ân, tưởng nhớ ông. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi: Thái Châu, Họa Mi, Ngọc Ánh, Ngọc Sơn, Lệ Quyên… với những nhạc phẩm bất hủ mà nhạc sĩ tài hoa để lại cho đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.