Thái Bình: Vì sao Cường 'quắt' bị bắt?

Cù Hiền
Cù Hiền
29/04/2022 19:15 GMT+7

Theo Cơ quan điều tra tỉnh Thái Bình, Cường "quắt" cùng đồng bọn đã bị khởi tố tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 29.4, trao đổi với Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng”, khởi tố các bị can Phạm Minh Cường (Cường "quắt") cùng 4 bị can, ra lệnh bắt các bị can để tạm giam điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo Khoản 2, Điều 318, bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Cường "Quắt" cùng đồng bọn

CACC

4 bị can còn lại gồm: Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi), Nguyễn Thái An (20 tuổi), Nguyễn Thành Long (20 tuổi) và Nguyễn Thành Công (23 tuổi), cùng trú xã Thụy Xuân, H.Thái Thụy, Thái Bình.

Tuy nhiên, 4 bị can này hiện không có mặt tại địa phương.

Trong chiều qua, 28.4, Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Cường "Quắt" tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, H.Thái Thụy; ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân, H.Thái Thụy đối với 4 bị can trên.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25.4, tại quán ăn nhà anh N.T.L (trú xã Thụy Trường, H.Thái Thụy) Cường cùng Hoàng Gia Vương (20 tuổi, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) và một số người khác ngồi uống rượu.

Trong lúc ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công xảy ra mâu thuẫn khiến Cường "quắt" và Vương xô xát với nhóm của Công. Vương bị thương phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an H.Thái Thụy phối hợp với Viện KSND H.Thái Thuỵ xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương xác minh truy bắt 4 bị can vắng mặt tại địa phương liên quan trong vụ án Cường "quắt", tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.