Thái Bình và Hưng Yên có giám đốc công an mới

Lê Tân
Lê Tân
29/09/2021 22:07 GMT+7

Bộ Công an vừa có các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Chiều 29.9, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thượng tá Trần Văn Phúc, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.
Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, được điều động, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thay đại tá Phạm Đăng Khoa đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông cơ yếu (Bộ Công an).
Đại tá Nguyễn Thanh Trường được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vào năm 2019. Khi đó, ông Trường là thượng tá, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).
Sau khi ông Trường về Thái Bình nhậm chức, Công an tỉnh Thái Bình liên tục mở các chuyên án lớn triệt phá các băng nhóm giang hồ cộm cán và bắt giam hàng loạt "ông trùm" từng nhiều năm gây nhức nhối dư luận ở Thái Bình như: Bình "vổ", Cường "dụ", Sơn "lông", Hòa "sáng", Thái "lâm".
Đặc biệt, chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm khét tiếng chuyên hoạt động bảo kê, gây rối trật tự, cho vay nặng lãi, thao túng đấu giá đất do Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") cầm đầu được dư luận và người dân Thái Bình đánh giá cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.