Thái Bình: Triệu tập người đàn ông nghi xâm hại tình dục cháu gái họ 10 tuổi

31/03/2022 11:38 GMT+7

Thấy người lớn nhà cháu T. đi vắng, ông Nguyễn Thanh S. chở cháu T. đến trang trại để lấy đồ bán đồng nát rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục .

Sáng 31.3, ông Đỗ Trọng Chỉnh, Trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết đơn vị này đã nhận được báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính về việc một bé gái 10 tuổi trú ở địa phương nghi bị xâm hại tình dục.

Theo ông Chỉnh, khoảng 22 giờ ngày 29.3, mẹ bé T. (10 tuổi, học sinh lớp 4, trú thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) có đơn trình báo chính quyền và Công an xã Vũ Chính về việc con gái mình nghi bị ông Nguyễn Thanh S. (51 tuổi, trú cùng địa phương) xâm hại tình dục.

Theo đơn trình báo, vụ việc xảy ra chiều 19.3. Thời điểm đó, T. và các bạn đang chơi ở nhà thì ông S. đi xe máy điện đến. Thấy không có người lớn ở nhà, ông S. bảo các cháu bé có lấy vỏ nhựa bán đồng nát thì lên xe ông S. chở về trang trại gần đấy (nơi ông này làm việc - PV) để lấy. Cháu T. lên xe để ông S. chở đi.

Đến ngày 29.3, cháu bé bị đau vùng kín nên nói với mẹ. Bị mẹ gặng hỏi nhiều lần, cháu T. kể lại sự việc bị ông S. xâm hại nên ngay trong đêm, mẹ T. đã đến Công an xã Vũ Chính trình báo.

Ông Đỗ Trọng Chỉnh cho biết thêm, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP.Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Được biết, ngay trong đêm 29.3, công an đã mời đương sự lên trụ sở làm việc.

Được biết, ông S. và bé gái có quan hệ họ hàng. Ông S. là chú họ của bé gái.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Thái Bình cũng đã xác nhận đơn vị này đang điều tra vụ việc một bé gái ở xã Vũ Chính nghi bị xâm hại tình dục theo đơn tố cáo của mẹ bé. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP.Thái Bình thụ lý để điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.