Thái Bình: Triệt phá đường dây lên miền núi mua 'sỉ' ma túy về bán lẻ

Cù Hiền
Cù Hiền
17/06/2022 12:22 GMT+7

Nguyễn Văn Lộc và Vũ Đăng Mạnh khai nhận mua ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) mang về tỉnh Thái Bình bán cho các con nghiện kiếm lời.

Ngày 17.6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an H.Quỳnh Phụ vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Thái Bình tiêu thụ.

Chiếc xe Nguyễn Văn Lộc sử dụng để vận chuyển ma túy từ Mộc Châu về Thái Bình tiêu thụ

CÙ HIỀN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 ngày 14.6 tại ngã ba Đợi (thuộc địa phận thôn Dụ Đại 3, xã Đông Hải, H.Quỳnh Phụ), Phòng PC04 tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an H.Quỳnh Phụ đã kiểm tra, bắt quả tang Lộc (trú xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Phụ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 650,2956 g, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 140 triệu đồng và một số tang vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng PC04 (Công an tỉnh Thái Bình) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Mạnh (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Phụ), đồng phạm với Lộc, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận đã mua ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Thái Bình tiêu thụ.

Đến ngày 16.6, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án "mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4, Điều 251 BLHS đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố 2 bị can về hành vi trên theo quy định.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.