Thái Bình: Sau sự cố chìm tàu chở dầu, ngao chết trắng bãi

Cù Hiền
Cù Hiền
13/09/2022 17:57 GMT+7

Hiện đã có gần 100 hộ dân gửi đơn kiến nghị chính quyền xem xét phương án xử lý để cứu vãn nhiều héc ta ngao chết do ảnh hưởng của tàu chở dầu bị chìm tại biển Diêm Điền.

Liên quan đến sự cố tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm ngày 8.9 vừa qua, đến đêm 11.9, nhiều lực lượng phối hợp đã khắc phục được sự cố này. Tuy nhiên, đến sáng nay (13.9), nhiều hộ dân nuôi ngao tại bãi biển thuộc địa bàn H.Thái Thụy tá hỏa khi phát hiện nhiều héc ta ngao chết trắng trên bãi triều.

Tàu chở dầu đã được giải cứu nhưng nhiều hecta ngao bất ngờ chết trắng. Theo người dân, nguyên nhân do ảnh hưởng của hậu quả tràn dầu

C.T.V.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thông (trú xã Thái Đô, H.Thái Thụy) nuôi gần 2 hecta ngao. Ngày 8.9, ông Thông nhận được thông tin tàu Hà An 01 chở dầu bị chìm, khuya cùng ngày ông ra bãi ngao thì bàng hoàng phát hiện ngao nổi trắng mặt bãi.

Chưa hiểu nguyên nhân tại sao thì ông ngửi thấy mùi dầu sặc sụa từ bãi ngao bốc lên, lúc này ông mới nhận định nguyên nhân do ngao bị sốc dầu. Ước tính bãi ngao của gia đình ông bị chết khoảng 50% nhưng con số này vẫn chưa dừng lại.

Theo ông Thông, ông đã làm đơn gửi UBND xã Thái Đô trình bày nguyện vọng, mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao bị chết, đồng thời có phương án xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường và có phương án hỗ trợ bà con để bà con sớm khôi phục lại việc nuôi trồng thủy hải sản.

Ngao chết trắng bãi khiến người dân nuôi lo lắng

C.H.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tạ Đức Hà, Phó chủ tịch xã Thái Đô cho biết, trên địa bàn xã Thái Đô có gần 600 hộ dân nuôi ngao với diện tích hàng ngàn hecta. Tính đến thời điểm này, chính quyền xã đã nhận được gần 100 lá đơn của các hộ nuôi ngao bị ảnh hưởng. Theo đơn, người dân khẳng định ngao chết do bị sốc dầu.

Theo ông Hà, nếu tính đường chim bay từ nơi tàu Hà An 01 bị chìm đến bãi nuôi ngao của người dân chỉ cách nhau khoảng 2 - 3 km. “Những ngày qua, sau sự cố chìm tàu, tràn dầu, chúng tôi đã đi kiểm tra, nhận thấy khu vực nuôi ngao của các hộ dân nồng nặc mùi dầu hôi, nhưng hôm nay mùi đã giảm”.

Ngoài ra, trên địa bàn xã cũng có rất nhiều hộ dân nuôi tôm nhưng đến thời điểm này, những hộ nuôi tôm chưa thấy phản ánh bị ảnh hưởng. “Có thể, mấy ngày qua, sau khi xảy ra sự cố chìm tàu, chính quyền xã đã tuyên truyền, thông báo đến bà con ngừng cấp nước vào ao, còn ngao ngoài bãi biển nên người dân không thể ngăn nước dẫn đến thiệt hại như hiện nay”, ông Hà phân tích.

Ông Hà khẳng định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng ngao chết vì ảnh hưởng của sự cố dầu loang của tàu Hà An 01 bị chìm. “Chúng tôi đã có báo cáo gửi các cấp huyện, đồng thời chúng tôi đã mời Sở TN-MT, Chi cục chăn nuôi thú y, UBND huyện về lấy mẫu để xác định nguyên nhân khiến hàng loạt ngao chết”, ông Hà cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.