Thái Bình: Phát hiện một người đàn ông tử vong trên đường làng

Cù Hiền
Cù Hiền
20/09/2022 16:54 GMT+7

Người bị tử vong được xác định là anh T.V.T (31 tuổi) bị câm bẩm sinh, có sổ điều trị ngoại trú tâm thần với chứng bệnh động kinh, chậm phát triển trí não.

Ngày 20.9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quang Bình, H.Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thi thể nam thanh niên khoảng 30 tuổi tử vong, nằm trên đường bê tông, bên cạnh một chiếc xe đạp.

Thi thể anh T. được người dân phát hiện

cacc

Cụ thể, khoảng gần 9 giờ sáng cùng ngày, người dân ở thôn Kim Thịnh (xã Quang Bình, H.Kiến Xương) phát hiện thi thể nạn nhân liền báo cơ quan chức năng.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt, xác định, danh tính nạn nhân là anh T.V.T (31 tuổi, trú tại thôn Nam Tiến, xã Vũ Tiến, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Vị này cho hay: “Theo lời trình báo của người dân, buổi sáng, họ nhìn thấy anh T. nhưng có dấu hiệu sức khỏe không tốt. Một vài người dân cho bánh, kẹo anh T. vẫn nhận. Một lát sau, khi người dân phát hiện thì anh T. đã tử vong”.

Vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội Facebook để tìm nhân thân. Ngay trong buổi sáng người nhà anh T. đã đến nhận thi thể.

Được biết, anh T. lấy xe đạp đã bị hỏng đi ra khỏi nhà từ khoảng 8 giờ ngày hôm qua (19.9). Đến tối muộn, người thân trong gia đình chưa thấy anh về nên tỏa đi tìm khắp nơi chưa tìm được.

“Anh T. bị câm bẩm sinh, có sổ điều trị ngoại trú tâm thần với chứng bệnh động kinh, chậm phát triển trí não. Do đó, mẹ anh phải chăm sóc anh hàng ngày. Gần đây, do bà phải chăm sóc cháu nên anh đã nhân lúc mẹ không để ý, anh T. rời nhà bỏ đi”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Sau khi nhận tin báo từ Công an xã Quang Bình, Công an H.Kiến Xương (Thái Bình) cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.