Thái Bình: Nguy cơ xuất hiện lũ quét trong vài ngày tới

Cù Hiền
Cù Hiền
14/06/2022 13:00 GMT+7

Do ảnh hưởng của hồ thủy điện xả lũ kết hợp với triều cường nên từ ngày 15 - 19.6, trên các sông khu vực Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ quét.

Ngày 14.6, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết, vừa có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành liên quan đến nguy cơ xuất hiện lũ quét trong mấy ngày sắp tới.

Người dân cần khẩn trương thu hoạch cây trồng, vật nuôi ở khu vực bãi thấp ven sông, cửa sông, ven biển đã đến thời kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa gây ra

C.H.

Theo nội dung công điện, hồ thủy điện Hòa Bình đang duy trì hai cửa xả đáy. Trong ngày 13.6, hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở tiếp 2 cửa xả đáy. Từ ngày 16 - 19.6 là thời kỳ triều cường cao nhất trong tháng. Do ảnh hưởng của hồ thủy điện xả lũ kết hợp với triều cường nên từ ngày 15 - 19.6 trên các sông khu vực Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ quét.

Đỉnh lũ tại trạm Tiến Đức ở mức báo động I (4,8 m), trạm TP.Thái Bình trên báo động I đến báo động II. Do kết hợp với triều cường khu vực cửa sông, ven biển tại trạm Ba Lạt, Đông Quý nên mực nước dâng có khả năng lên mức báo động II đến báo động III.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình.

Bằng mọi biện pháp thông báo đến các cấp chính quyền và người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, chủ các phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang và các chủ hộ có lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông biết việc xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, khẩn trương thu hoạch cây trồng, vật nuôi ở khu vực bãi thấp ven sông, cửa sông, ven biển đã đến thời kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa gây ra.

Ngoài ra, cần tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án chống lũ đối với khu vực ven sông, hệ thống đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu, công trình đang triển khai thi công để sẵn sàng triển khai các biện pháp xử lý đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ven đê chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sổ sách tại các điểm canh đê theo quy định, sẵn sàng huy động lực lượng canh coi cừ sách để tổ chức tuần tra, canh gác để theo cấp báo động khi có lệnh.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.