Thái Bình: Ngao chết trắng bãi do chìm tàu chở dầu, người dân thâu đêm chôn lấp

Cù Hiền
Cù Hiền
17/09/2022 16:00 GMT+7

Sau sự cố chìm tàu chở dầu khiến nhiều ha ngao nuôi bị chết, hàng nghìn tấn vỏ ngao bị sóng đánh dạt vào bờ, phơi trắng bãi triều. Người dân phải thuê nhân công thâu đêm gom gọn, đào hố, chôn lấp.

Đã 9 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra sự cố chìm tàu chở dầu tại luồng cảng Diêm Điền (H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) khiến dầu bị tràn ra môi trường, đến nay, khi người dân ấn chân xuống nền cát khu vực này, váng dầu vẫn nổi lên bề mặt.

Ngao chết trắng, trải khắp triền bãi

P.C

Trên bãi triều nuôi ngao hiện đã không còn mùi dầu DO. Thay vào đó là mùi ngao chết hôi thối bốc lên nồng nặc.

Gần 2 năm trước, gia đình ông Nguyễn Tiến Ngư (trú tại thôn Tân Lập, xã Thái Đô, H.Thái Thụy, Thái Bình) bỏ ra hơn 1 tỷ đồng mua ngao giống về thả 6 ha ngao thịt trên bãi. Đến nay, sắp đến ngày thu hoạch thì gặp sự cố tàu chở dầu bị chìm khiến ngao của gia đình ông chết hàng loạt.

Ngao chết trắng bãi hàng trăm hecta, người Thái Bình ngậm ngùi mất tiền tỉ

Người dân thuê người dọn bãi ngao chết

p.c

Cứ sau mỗi con sóng đánh dạt vào bờ lại kéo theo hàng vạn con ngao chết, trải trắng triền bãi, khiến ông Ngư không thôi sốt ruột và lo lắng.

“Tôi chưa thể ước tính được thiệt hại bởi khi dầu ngấm vào cát, khả năng cao ngao nằm sâu trong cát cũng bị chết, chỉ là chúng chưa thể nổi lên mà thôi. Mấy ngày nay, do thủy triều lên ban ngày nên mỗi tối, tôi cùng người thân phải thức thâu đêm dọn bãi”, ông Ngư chia sẻ.

Số ngao chết được người dân đào hố chôn lấp ngay tại bãi triều. Một phần khác bị sóng biển vùi lấp. Ruột ngao chứa 80 - 90% nước, khi ngao chết há miệng, chỉ 2 - 3 tiếng sau sẽ bị cua, cáy ăn hết, thịt vữa ra và trôi theo dòng nước.

Tuy mùi dầu không còn nồng nặc nhưng trên bãi, khi ấn bàn chân xuống cát, nước nổi lên vẫn thấy váng dầu nổi theo

p.c

“Chúng tôi hy vọng lãnh đạo các cấp vào kiểm tra, sớm đưa ra phương án hỗ trợ để thiệt hại của bà con được cứu vớt phần nào”, ông Ngư chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tạ Đức Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô, H.Thái Thụy (Thái Bình) cho biết: “Theo đơn trình bày của các hộ dân nuôi ngao bị ảnh hưởng đã gửi đến trụ sở UBND xã, đến nay có 60 hộ dân nuôi ngao với tổng số 504 ha bị ảnh hưởng”.

Theo ông Hà, những hộ nuôi ngao khu vực sâu, ngoài xa bãi (gần biển), tỷ lệ ngao chết ít hơn những hộ nuôi gần đất liền. Bởi dầu theo sóng nước tràn lên mặt bãi, khi nước rút, dầu ngấm vào trong cát, ngao ăn phải dầu sẽ chết.

Những ngày qua, hàng nghìn tấn vỏ ngao được người dân thu gom trên bãi dồn vào thành đống, sau đó đào hố chôn.

Vỏ ngao được người dân gom đi chôn

p.c

Theo tìm hiểu của ông Tạ Đức Hà, từ trước đến nay, địa phương chưa gặp trường hợp nào như vậy. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng chưa từng xảy ra tình trạng này.

“Chúng tôi không biết cách xử lý, làm sạch môi trường khu vực bãi cát bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu. Chỉ có cách duy nhất là phụ thuộc vào nước thủy triều lên, xuống kéo theo váng dầu trôi ra biển. Tuy nhiên, nhiều người chia sẻ, nếu dầu ngấm vào trong cát sẽ mất cả năm, môi trường mới trở lại bình thường”, ông Hà cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.