Thái Bình: Dân phố ngán ngẩm đường biến thành sông, nhà nông phấn khởi vì mưa lớn đầu mùa

Cù Hiền
Cù Hiền
16/04/2022 18:17 GMT+7

Trưa 16.4, trận mưa lớn đầu mùa kéo dài gần 2 giờ đồng hồ đã khiến nhiều đường phố ở TP.Thái Bình ngập cục bộ. Theo thông tin dự báo thời tiết , trận mưa sẽ tiếp tục kéo dài, sau đó trời sẽ trở lạnh trong ba ngày tiếp theo.

Trưa nay, 16.4, sau cơn dông, mưa lớn bắt đầu đổ xuống nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, tại TP.Thái Bình, trận mưa lớn đầu mùa khiến nhiều người dân ngạc nhiên, bởi từ rất lâu rồi không có mưa lớn như vậy.

Trời mưa tầm tã, có sấm sét khiến nhiều người tham gia giao thông phải trú mưa để đảm bảo an toàn cho bản thân

C.H.

Mưa lớn và kéo dài liên tục nhiều giờ khiến hệ thống cống thoát nước không thể đáp ứng kịp dẫn đến tình trạng ngập cục bộ nhiều tuyến đường.

Trên một số tuyến phố ở Trần Thái Tông, nước ngập sâu, có chỗ ngập sâu đến 50 - 70 cm, mấp mé bậc thềm vào nhà dân.

Mỗi lần có xe ô tô di chuyển qua sẽ tạo nên những đợt sóng rất mạnh

C.H

Nước ngập trên diện rộng đã khiến tình hình giao thông trên đường phố trở nên phức tạp, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Tuy nhiên, rất may, hôm nay là ngày cuối tuần và không phải giờ cao điểm, do đó, người tham gia giao thông không quá đông, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Nước ngập mấp mé bậc thềm vào nhà dân

C.H

Tại các con phố Đặng Văn Nghiễm, Lê Quý‎ Đôn nước phủ trắng các ngả đường. Phương tiện giao thông chỉ có thể di chuyển chậm để giữ an toàn.

Nhiều tuyến đường nhỏ trong ngõ cũng bị ngập sâu

C.H

Tình trạng ngập không chỉ xảy ra ở các tuyến đường lớn trong nội ô thành phố mà còn tại các con hẻm, khu dân cư.

Phố Lê Quý Đôn, khoảng hơn 100 m bị ngập sâu, nước phủ trắng lòng đường

C.H

Tại tuyến đường Trần Phú - KCN Nguyễn Đức Cảnh (TP.Thái Bình) cũng bị tình trạng nước ngập sâu.

Các phương tiện phải di chuyển chậm để giữ an toàn.

C.H

Mặc dù đã tạm ngưng mưa nhưng mây vẫn u ám kéo đen bầu trời. Theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, ngày mai, 17.4, trời sẽ tiếp tục có mưa và dông, và đến ngày 18.4, trời sẽ mưa kéo theo rét, nhiệt độ giảm. Đây là trận mưa lớn đầu mùa nên nhiều nhà nông lại hồ hởi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.