Thách thức lớn chờ Kiatisak

07/01/2021 08:10 GMT+7

Sau hai trận đấu tại giải giao hữu cùng HAGL, Kiatisak nhận ra có quá nhiều thách thức vẫn còn chờ đợi ông phía trước. Zico Thái còn hàng tá công việc phải làm nếu không muốn HAGL chỉ đá cho vui!

Tấn công nhạt nhòa, hàng thủ vẫn bất ổn

“Điểm yếu của HAGL là khâu dứt điểm”, Kiatisak thẳng thừng nhận xét về sức mạnh tấn công của đội bóng phố núi sau màn ngược dòng vất vả trước đại diện đến từ hạng nhất là Khánh Hòa. Kiatisak hoàn toàn có lý do để chê trách khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn của các học trò. Trong hai trận giao hữu vừa qua, Nam Định và Khánh Hòa vốn là hai đội bóng sở hữu hàng thủ dạng trung bình nhưng Công Phượng, Minh Vương, Ngọc Quang, Văn Thanh… đã để tuột tới hơn 10 tình huống ngon ăn, chưa kể 3 cơ hội mười mươi khi bóng đã được “gí sát” gần trước khung thành mà không thể biến thành bàn thắng. Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn khá mờ nhạt, chưa đủ giúp HAGL có được một tuyến giữa biến ảo.
Văn Toàn có thể coi như điểm sáng gần như duy nhất nhưng dĩ nhiên rồi một mình anh sao đủ lực để kéo cả tập thể HAGL hướng đến mục tiêu lớn tại V-League 2021. Còn nhớ mùa giải trước, sự nỗ lực đến khôn cùng của tiền đạo người Hải Dương cũng không thể giúp đội chủ sân Pleiku kết thúc ở vị trí thứ 5 chung cuộc như kỳ vọng. Văn Toàn vẫn đạt phong độ tốt nhưng Kiatisak mong muốn nhiều hơn thế ở các nhân tố còn lại của HAGL. Ông thực sự mong muốn Công Phượng, Brandao Washington hay phía sau là Ngọc Quang, Minh Vương phải biết chắt chiu cơ hội nhiều hơn nữa. V-League 2021 hứa hẹn sẽ vô cùng khắc nghiệt khi đa phần đội bóng đều có một sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải. Điều đó không cho phép HAGL được phép phung phí cơ hội như hai trận đấu đã qua.
Thách thức lớn chờ Kiatisak

Dù bầu Đức không giao chỉ tiêu nhưng Kiatisak sẽ quyết mang lại cho HAGL lối đá đẹp và hiệu quả

ảnh: Ngọc Hạnh

Mấy mùa giải liên tiếp, đội bóng của bầu Đức vẫn bị mang tiếng “công làm thủ phá”. Trước thềm mùa giải mới, công chưa làm được gì mà thủ vẫn bất ổn như một “thói quen” khó chấp nhận. Có thể không tạo bom tấn ở thị trường chuyển nhượng nhưng HAGL vẫn có định hướng rất rõ ràng trong việc mua sắm nhân sự, để bằng mọi giá có thể gia cố hàng phòng ngự vốn luôn là điểm yếu của mình hết mùa này đến mùa khác. Bằng chứng là sự xuất hiện của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hữu Tuấn, Phan Đức Lễ hay ngoại binh Kim Dong-su. Tuy nhiên, tính kết dính của những nhân tố mới với nhân tố cũ chưa thực sự tốt. HAGL để thua 2 bàn trong những tình huống trời ơi đất hỡi. Từ hành lang trái đến vị trí của các trung vệ, HAGL vẫn để hở những khoảng trống “toang hoác” tạo cơ hội khai thác và tình huống săn bàn cho đối phương. Nên nhớ, HAGL mới chỉ được thử lửa ở một giải giao hữu với các “quân xanh” thường thường bậc trung mà đã để lộ quá nhiều “tử huyệt”. Khi bước vào thực chiến ở mùa giải với quá nhiều thử thách, liệu HAGL có chống đỡ nổi trước các đối thủ mạnh hơn như Hà Nội FC, Viettel, CLB TP.HCM hay Sài Gòn FC?

Một núi công việc cần phải giải quyết

“HAGL phải cân bằng được tấn công và phòng ngự. Tôi sẽ chú trọng vào khâu phòng ngự trong 10 ngày sắp tới. Trước khi biết cách tấn công giỏi, HAGL phải biết bảo vệ mành lưới cho thật an toàn. Chúng tôi còn một núi công việc cần phải giải quyết”, Kiatisak 2 lần quả quyết nhiệm vụ tối thượng này của mình và các học trò.

Dụng Quang Nho (phải) ngày càng trưởng thành ở vị trí tiền vệ đánh chặn

Khả Hòa

“HAGL sẽ còn 10 ngày nữa để chuẩn bị trước giải. Tôi sẽ cho đội tập cả sáng và chiều luôn. Tôi sẽ cố gắng lắp ráp, hoàn thiện cho đội những mảnh ghép để có được kết quả tốt nhất. Bầu Đức không bao giờ đưa ra mục tiêu cụ thể cho tôi. Nhưng là HLV trưởng, tôi tự biết làm gì tốt nhất cho đội. Hàng thủ là điểm yếu của đội bóng. Khi các ngoại binh tập trung cùng đội trong thời gian tới, tôi sẽ lắp ráp thêm vào lối chơi chung, còn hàng công HAGL vẫn có những tiền đạo chất lượng như Văn Toàn, Công Phượng. Tôi sẽ tập cho họ sút nhiều hơn nữa, trang bị thêm kỹ năng cho những tiền đạo này. Họ có kỹ thuật tốt, khả năng chạy chỗ thông minh, xử lý bóng nhanh nhưng chỉ duy nhất kỹ năng dứt điểm chưa tốt”, HLV Kiatisak nói.
Rõ ràng, với một tập thể vẫn còn nhiều vấn đề cùng khoảng thời gian hòa nhập thực tế quá ngắn, Kiatisak không thể lập tức biến HAGL từ một đội trung bình khá lên mức giỏi được. Siam Sports, tờ báo nổi tiếng của Thái Lan, còn nhấn mạnh 5 trận đầu tiên của Kiatisak cùng HAGL sẽ đóng vai trò then chốt đối với sự thành công hay thất bại ở mùa giải năm nay đối với ông cũng như toàn thể đội bóng. Trong 10 ngày trước khi V-League bắt đầu và xuyên suốt 5 vòng đấu ấy, người ta sẽ kiểm chứng xem 2 vấn đề ở cả công lẫn thủ của HAGL sẽ được Kiatisak giải quyết ra sao.
HLV Lưu Ngọc Hùng bình luận: “Ở giải giao hữu, HAGL trận đầu khi chưa có HLV Kiatisak đứng ở khu kỹ thuật, đã thua tan tác 0-3 trước Becamex Bình Dương. Hai trận kế tiếp, đạt kết quả ổn hơn chút khi hòa Nam Định và thắng Khánh Hòa. Tuy nhiên, kết quả đó mới chỉ tạm tạo ra hiệu ứng về mặt tinh thần còn trên thực tế, Kiatisak cùng các trợ lý có rất nhiều thứ cần phải giải quyết. Cách đây hai năm, HAGL đá đẹp nhưng không hiệu quả. Mùa 2020, HAGL đã bắt đầu đeo đuổi tính hiệu quả bằng lối chơi phòng ngự phản công nhưng chiều sâu đội hình vẫn là vấn đề lớn của đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao này. Dưới triều đại Kiatisak, HAGL có thể sẽ cùng lúc đeo đuổi cả triết lý bóng đá đẹp và bóng đá hiệu quả. Nhưng Kiatisak sẽ phải điều chỉnh rất nhiều thứ.

Xuân Trường chưa tạo an tâm khi chơi bóng còn thiếu dũng mãnh

Khả Hòa

Trong cùng một lúc, Zico Thái phải tìm hiểu cả V-League, tìm hiểu các đối thủ và phải sớm định hình lối chơi nhằm đặt dấu ấn chiến thuật lên đội bóng mới của mình. Lực lượng của HAGL phải cần có những ngoại binh thật giỏi. Hãy nhìn sang Viettel - họ vẫn phải mua Pedro bên cạnh những ngoại binh có sẵn. Hà Nội FC vẫn phải sắm Geovane và Bruno, ngoài Moses. Tôi yêu quý HAGL nên thực sự âu lo cho họ và Kiatisak. Kiatisak bày tỏ ước vọng sẽ giúp HAGL vô địch mùa 2021. Nhưng có vẻ như nhiệm vụ này thật khó lắm thay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.