Thách thức hậu cần cho tang lễ Nữ hoàng Anh

Khánh An
Khánh An
18/09/2022 06:50 GMT+7

Anh đang nỗ lực chưa từng thấy về hậu cần trước tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II , với khoảng 500 khách đại diện gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới đến viếng.

Tờ The Guardian đưa tin Thủ tướng Anh Liz Truss hôm qua đã tiếp Thủ tướng Úc Anthony Albanese và người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern, trong bối cảnh lãnh đạo nhiều nước bắt đầu đến London viếng Nữ hoàng Elizabeth II. Dự kiến bà Truss tiếp tục đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong ngày 18.9.

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Anh cho hay tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II sẽ có sự tham dự của khoảng 500 khách đại diện 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có gần 100 yếu nhân là tổng thống, người đứng đầu chính phủ, chính quyền. Đến viếng còn có Nhật hoàng Naruhito, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II, Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và thành viên nhiều hoàng gia khác.

Vua Charles III cùng các em tại lễ mặc niệm bên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II ngày 16.9

REUTERS

Lãnh đạo đi xe buýt

Theo The Washington Post, giới chức Anh đã gửi thư mời đến khoảng 200 quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ ngoại giao toàn diện. Phái đoàn từ các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung vốn từng xem Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ của họ có thể gồm tối đa 16 người. Mỗi nước khác sẽ chỉ có lãnh đạo và phu nhân/phu quân được mời dự tang lễ, hoặc có thể chọn quan chức cấp cao thay thế nếu không thể đến dự. Bộ Ngoại giao Anh cho biết đây là điều đáng tiếc vì tu viện Westminster sẽ rất đông người trong tang lễ nên không thể mời nhiều hơn.

Tài liệu chính thức do tờ Politico có được cho thấy phía Anh đề nghị lãnh đạo các nước đến Anh trên các chuyến bay thương mại. Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (FCDO) cho biết sân bay Heathrow ở London sẽ không thể sắp xếp các chuyến bay cá nhân hoặc đậu máy bay. Những lãnh đạo vẫn muốn đi chuyên cơ nên đến những sân bay ít đông đúc hơn quanh London. Họ cũng không được di chuyển từ các sân bay đến những địa điểm liên quan bằng trực thăng, “do số lượng các chuyến bay hoạt động vào lúc này”, theo FCDO.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo cũng được khuyến nghị không sử dụng xe riêng để đến viếng tại tu viện Westminster vào ngày 19.9, mà sẽ được đưa đến bằng xe buýt từ một địa điểm phía tây London. Giới chức Anh cho biết việc di chuyển bằng xe buýt sẽ dễ đảm bảo an ninh hơn so với nhiều xe hơi, dù điều này khiến nhiều lãnh đạo không quen. “Họ đã chọn đến dự. Đây là sự kiện có khi cả đời mới có một lần và nghi thức sẽ không thể hoàn hảo. Tâm điểm là nữ hoàng chứ không phải khách viếng nên tôi nghĩ mọi người cũng thấy hợp lý”, theo cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến nằm trong một vài trường hợp ngoại lệ khi ông sẽ di chuyển trong xe bọc thép riêng và giới chức Anh cho biết quyết định trên dựa trên đánh giá về an ninh chứ không phải chính trị.

Áp lực lớn

Vua Charles III sẽ tổ chức tiếp tất cả lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Điện Buckingham vào tối 18.9. Vào hôm sau, họ sẽ đến viếng, trước khi đến Lancaster House ghi sổ tang và có thể phát biểu tối đa 3 phút để tưởng niệm nữ hoàng. Giới quan sát cho rằng tang lễ nữ hoàng không chỉ là áp lực lớn đối với Vua Charles III vừa kế vị, mà còn đối với Thủ tướng Truss vừa nhậm chức vài ngày trước khi nữ hoàng băng hà. Tân thủ tướng vốn dự kiến dành vài tuần đầu đối phó vấn đề khủng hoảng chi phí sống của người dân, lại phải phụ trách nhiều sự kiện liên quan tang lễ và sự ra mắt của tân vương. Trong khi đó, các bộ trưởng của bà cũng vừa được bổ nhiệm.

Có gì đặc biệt về Vương tử William, người tiếp theo trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh?

Dự kiến chi phí an ninh cho tang lễ của nữ hoàng sẽ rất lớn và liên quan nhiều bộ phận khác nhau nên sẽ khó thống kê chính xác. Tuy nhiên, theo The Washington Post, giới chức Anh cho biết chi phí sẽ lớn hơn nhiều so với các sự kiện trước đó. Về an ninh, hơn 10.000 cảnh sát Anh được triển khai phục vụ tang lễ và đây cũng là sự kiện lớn nhất trong lịch sử đối với lực lượng này.

Vua Charles III cùng các em đứng bên linh cữu mẹ

Vua Charles III cùng 3 người em là công chúa Anne, hai hoàng tử Andrew và Edward mặc quân phục, đứng lặng im và cúi đầu trong buổi lễ mặc niệm kéo dài 15 phút bên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II tại đại sảnh Westminster vào tối 16.9, theo Reuters. Hầu hết các thành viên khác của hoàng gia Anh thực hiện nghi thức này từ một phòng khác. Khi vua Charles III cùng các em thực hiện nghi lễ mặc niệm, nhiều người dân vào đại sảnh viếng nữ hoàng, đi chậm rãi quanh linh cữu. Đây cũng là nghi lễ tưởng niệm lớn cuối cùng của vua Charles III, trước khi lễ tang diễn ra vào ngày 19.9, theo tờ The Guardian. Trong tối 17.9 (theo giờ Anh), các cháu của nữ hoàng sẽ thực hiện nghi thức mặc niệm như trên.

Trong khi đó, nhiều người dân ở Anh hôm qua tiếp tục xếp hàng xuyên đêm để viếng linh cữu nữ hoàng dù chính phủ thông báo thời gian chờ có thể sẽ hơn 24 tiếng. Dự kiến, khoảng 750.000 người tới viếng nữ hoàng trong những ngày trước lễ tang, theo Reuters.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.