Anh Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/10/2022 17:27 GMT+7

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 bầu 8 người vào Ban thường vụ. Anh Nguyễn Đức Sâm đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 6.10, tại Trung tâm văn hoá Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh đã diễn ra phiên thứ hai, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 240 đại biểu chính thức.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoa mới

ngọc thắng

Đại hội đã trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh khóa XIV; Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và sửa đổi Điều lệ Đoàn khoá XI.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 31 người. Độ tuổi trung bình của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh khóa mới là 32 tuổi. Người trẻ tuổi nhất trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh khóa mới là 25 tuổi.

Anh Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ mới

ngọc thắng

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 bầu Ban Thường vụ, gồm 8 người; anh Nguyễn Đức Sâm, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Bảo Đại (33 tuổi) Phó bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ mới

ngọc thắng

Anh Sâm 39 tuổi, quê quán ở xã Quỳnh Phú, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; có trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật; trình độ lý luận cao cấp.

Anh Trần Văn Đăng (32 tuổi) Phó bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh nhiệm ký mới

ngọc thắng

Hội nghị cũng bầu anh Trần Văn Đăng (32 tuổi) và anh Nguyễn Bảo Đại (33 tuổi) tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.