Thả vàng mã xuống sông Hương bị phản ánh, chủ thuyền rồng bị phạt tiền

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/05/2022 20:14 GMT+7

Sau khi người dân phản ánh lên Hue-S về hành vi thả vàng mã xuống sông Hương, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã xác minh, xử phạt chủ thuyền rồng.

Ngày 13.5, Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết đã xác minh người trên thuyền rồng mang biển kiểm soát 35K-TTH1000 có hành vi thả vàng mã xuống sông Hương và bị người dân ghi hình, phản ánh lên Hue-S của Trung tâm Giám sát và điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế. Công an TP.Huế xử phạt chủ thuyền vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng.

Hình ảnh thuyền rồng sau lễ cúng thả vàng mã xuống sông Hương lúc 11 giờ ngày 8.4 được người dân ghi hình và phản ánh lên Hue-S

Trước đó, ngày 8.4, người dân đã ghi hình và phản ánh lên Hue-S (mục Phản ánh hiện trường) sự việc thuyền du lịch mang ký hiệu 35K-TTH1000 thả giấy vàng mã xuống sông Hương đoạn phía thượng nguồn cồn Dã Viên lúc 11 giờ. Người phản ánh cũng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý.

Nhận được phản ánh của người dân qua Hue-S, Công an TP.Huế đã tiến hành xác minh, mời chủ thuyền du lịch đến làm việc, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt về hành vi rải vàng mã xuống sông Hương.

Việc các thuyền du lịch vào các mùa lễ hội thường tổ chức cúng lễ và thả vàng mã bừa bãi xuống sông Hương được chính quyền vận động tuyên truyền thời gian qua. Dù thực trạng này có giảm nhưng vẫn còn một số thuyền cố tình vi phạm, gây ô nhiễm dòng sông Hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.