'Thả thính' công khai, nhạc sĩ Huy Tuấn bị á quân 'The Face' từ chối phũ phàng

21/04/2019 12:19 GMT+7

Trong tập 1 Trời sinh một cặp , nếu như Văn Mai Hương bị chinh phục bởi lối trình diễn gợi cảm của Đồng Ánh Quỳnh thì Soho Hoàng Sơn là cái tên khiến các vị huấn luyện viên (HLV) tranh giành quyết liệt.

Ngay tập đầu tiên, Trời sinh một cặp mùa 3 đã chứng kiến màn tranh giành thí sinh quyết liệt của các HLV Văn Mai Hương, Đinh Hương và Thiên Vương MTV. Mở màn trong Top 6 thí sinh thi đấu hôm 20.4, á quân The Face 2018 Đồng Ánh Quỳnh mang đến ca khúc Mời anh vào team em, một bản hit của Chi Pu. Với phong cách trình diễn cuốn hút, quyến rũ kết hợp với vũ đạo ăn ý, Đồng Ánh Quỳnh được giám khảo nhận xét là có phần trình diễn trọn vẹn và tạo được điểm nhấn.
Phấn khích trước phần thi của nữ người mẫu, giám khảo quyền lực tại Trời sinh một cặp mùa 3, Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ mong muốn: “Nếu anh còn trẻ một chút thì hay cũng muốn vào team em để xem có gì nào”. Trong khi đó Thu Phương lại có phần khó tính hơn khi cô cho rằng: “Em hoàn toàn tự tin, rất chủ động như một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng giọng hát của em thì hạn chế một xíu thôi”. Bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, Huy Tuấn liền đáp trả: “Anh không biết em nói hạn chế gì nhưng anh thích kiểu đó vì nó hợp với những bài nhạc riêng”. 
“Hạn chế vì mình chưa phải là người hát chuyên nghiệp, cho nên mình chưa dùng giọng hát của mình đúng chỗ, cái quãng xuống em bỏ nhỏ nhưng vẫn phải chắc nhưng hiện giờ nó vẫn lỏng lẻo. Đối với chị, em nên thuộc về Đinh Hương”, Thu Phương giải thích thêm. Huy Tuấn lại phản đối: “Tôi thấy không liên quan. Tôi nghĩ bạn ấy nên vào đội Văn Mai Hương vì đã có một nền tảng âm nhạc tốt. Nếu cho tôi vote thì em nên vào team anh”. 
Dù được đàn anh ủng hộ nhiệt tình nhưng Đồng Ánh Quỳnh lại phũ phàng từ chối: “Em nghĩ là vào team chị Hương nào cũng được nhưng vào team anh Huy Tuấn thì thôi” Ảnh: BTC
Khi tiến vào vòng truyền thông để các HLV chọn, Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục được Thiên Vương MTV "thả thính", hỏi cô có người yêu chưa. Vì cho rằng không muốn vào đội người tấn công mình đầu tiên, chân dài quyết định lựa chọn Văn Mai Hương làm HLV.
Khác hẳn phong cách âm nhạc của Đồng Ánh Quỳnh, Huỳnh Anh mang đến Trời sinh một cặp giai điệu balad nhẹ nhàng, da diết bằng ca khúc nhạc ngoại lời Việt Lại gần hôn anh. Sân khấu không một vũ công, chỉ có đạo cụ là cây ghita, nam diễn viên khiến khán giả thổn thức với chất nhạc sâu lắng, truyền tải tình yêu của lứa đôi. Giọng hát của Huỳnh Anh khiến Thiên Vương liền liên tưởng đến Lê Hiếu và ngay lập tức Đinh Hương tiếp lời: “Và Lê Hiếu không còn thuộc về Văn Mai Hương nữa. Một mối tình đẹp của showbiz”. Trước nhận định của đàn chị, Văn Mai Hương đáp trả: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...”. Trước phong cách lãng tử của Huỳnh Anh, Huy Tuấn bày tỏ sự ghen tị: “Lúc nào gặp em cũng thấy em gặp rào cản tâm lý ấy nhưng khi bây giờ gặp lại em trên sân khấu, em đã trưởng thành hơn. Với giọng hát ấy, nụ cười ấy đến tôi còn phải ghen tị”.
Huỳnh Anh về team Đinh Hương Ảnh: BTC

Một điểm nhấn của tập một là phần thi của nữ diễn viên Thanh Hương. "Lan Cave" mang đến Vòng lập đội bản hit một thời của Bằng Kiều Cơn mưa băng giá. Sở hữu chất giọng nữ trầm, dày, nữ diễn viên chinh phục khán giả và giám khảo bằng phong cách trình diễn tự tin, giàu cảm xúc. Trái ngược với những hình ảnh gai góc trên màn ảnh, Thanh Hương chọn phong cách nữ tính và có phần yếu đuối trong phần ra quân của mình. HLV Thiên Vương MTV dù bị chinh phục bởi tài năng của Thanh Hương nhưng với sự thuyết phục của Đinh Hương, nam ca sĩ đã nhường lại cho đàn em. Chính điều đó khiến anh tiếc nuối khi vì tính "đại trượng phu" của mình mà mất đi một chiến binh mạnh.
Đinh Hương bật khóc nức nở vì chàng diễn viên hát nhạc rock Soho Hoàng Sơn Ảnh: BTC
Đinh Hương cũng nhận được cái gật đầu của Lan Hương Ảnh: BTC
Có lẽ đêm thi đầu tiên, người ghi đậm dấu ấn nhất chính là Soho Hoàng Sơn. Nam diễn viên trung thành với phong cách rock, underground mang đến ca khúc Wait của Oringchains. Nam diễn viên tận dụng mọi thế mạnh của mình từ việc hát rock đến rap và biết cách khuấy động sân khấu. Chính phần trình diễn này, các HLV đã phá lệ chương trình, tiến thẳng vào sân khấu để thuyết phục Soho Hoàng Sơn về đội. Mỗi HLV đều chiêu dụ một cách khác nhau. Với riêng Đinh Hương, nữ HLV bật khóc nức nở vì cho rằng đã tìm được một học trò mà mình muốn nâng đỡ.
Trong khi đó, Thiên Vương MTV "năn nỉ" Soho Hoàng Sơn về đội vì cho rằng nếu thiếu nam diễn viên thì anh không sống được. Còn Văn Mai Hương lại chọn cách nhẹ nhàng hơn, cô hát hit Cầu hôn và hỏi rằng nam diễn viên có muốn về team nữ ca sĩ không. Để gỡ rối, giám khảo Thu Phương đưa ra gợi ý cả ba HLV sẽ hát cùng Soho Hoàng Sơn ca khúc nhạc rock Tìm lại để phân định thắng thua. Cuối cùng bằng sự chân thành của Đinh Hương, nam diễn viên đã đồng ý về đội nữ ca sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.