Thả tê tê vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên

02/03/2024 17:22 GMT+7

Ngày 2.3, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (Gia Lai) cho biết đã thả một cá thể tê tê vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên, thuộc vùng rừng do đơn vị này quản lý, bảo vệ.

Cá thể tê tê vàng này nặng 2,5 kg, có tên khoa học là Manis pentadactyla, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB.

Trước đó, anh Trương Ngọc Triển (22 tuổi) và anh Trần Đình Trị (21 tuổi, cùng ở xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã giao nộp cá thể tê tê này cho Công an xã Mộ Đức.

Thả tê tê vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên- Ảnh 1.

Tê tê vàng được thả về rừng trong tình trạng khỏe mạnh

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG

Hai thanh niên này cho biết đang trên đường đi chơi thì phát hiện con tê tê này bò ngang đường nên đã bắt về nhà. Sau khi biết được đây là động vật rừng quý hiếm, cả 2 đã giao nộp cho lực lượng chức năng.

Công an xã Đức Nhuận đã bàn giao lại con tê tê cho Hạt Kiểm lâm H.Mộ Đức để xử lý theo quy định.

Thả tê tê vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thả tê tê vàng về môi trường tự nhiên

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG

Hạt Kiểm lâm H.Mộ Đức phối hợp cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai thả tê tê vàng này về vùng rừng tự nhiên của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng vì điều kiện về sinh tồn, sinh trưởng và phát triển của loài này phù hợp với vùng rừng ở đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.