Thả muỗi kháng sốt xuất huyết ra môi trường

25/09/2014 21:50 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Brazil đã thả một loạt muỗi nhiễm vi khuẩn kháng sốt xuất huyết với hy vọng có thể đối phó bệnh này theo cách tự nhiên, theo hãng tin AP.

Thả muỗi kháng sốt xuất huyết ra môi trường
Nằm mùng vẫn được xem là cách chống muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết hiệu quả - Ảnh: Reuters

Nhóm chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Fiocruz ở Rio de Janeiro đang tham gia một dự án toàn cầu nhằm thả loại muỗi trên. Các hành động tương tự đã được thực hiện tại Úc, Việt Nam và Indonesia.

Muỗi được thả hôm 24.9 bị nhiễm vi khuẩn Wolbachia, có thể ngăn chúng nhiễm bệnh sốt xuất huyết và truyền sang cho người.

Người ta hy vọng vi khuẩn trên sẽ được truyền qua nhiều thế hệ muỗi và cuối cùng loại bỏ khả năng truyền bệnh sốt xuất huyết của chúng.

Một số nhà khoa học ước tính khoảng 390 triệu người bị sốt xuất huyết mỗi năm.

Sốt xuất huyết gây đau khớp và nhức đầu, nhưng cũng có thể gây chết người. Hiện chưa có thuốc đặc trị sốt xuất huyết.

Trùng Quang

>> Trải nghiệm nghề muối
>> Chống bệnh sốt dengue bằng muỗi biến đổi gien
>> Ngừa muỗi cắn
>> Chống muỗi đốt
>> Muỗi bùng phát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.