TH được công nhận là cụm trang trại bò sữa lớn nhất châu Á

17/05/2015 05:34 GMT+7

Ngày 16.5, Tập đoàn TH đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và kỷ lục cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á do Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận. Dự án bò sữa của TH bắt đầu xây dựng từ tháng 10.2009 tại H.Nghĩa Đàn, Nghệ An với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD, quy mô toàn đàn tới năm 2020 dự kiến 203.000 con, được chia thành 4 cụm trang trại. Dự án đã hoàn thành 2 cụm trang trại với tổng đàn bò là 45.000 con, trong đó có hơn 22.000 con đang cho sữa với năng suất sữa bình quân đạt 30 - 40 lít/con/ngày.

Ngày 16.5, Tập đoàn TH đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và kỷ lục cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á do Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận. Dự án bò sữa của TH bắt đầu xây dựng từ tháng 10.2009 tại H.Nghĩa Đàn, Nghệ An với tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD, quy mô toàn đàn tới năm 2020 dự kiến 203.000 con, được chia thành 4 cụm trang trại. Dự án đã hoàn thành 2 cụm trang trại với tổng đàn bò là 45.000 con, trong đó có hơn 22.000 con đang cho sữa với năng suất sữa bình quân đạt 30 - 40 lít/con/ngày.

Trang trại TH áp dụng công nghệ đầu cuối, hầu hết các khâu đều được tự động và chuyên nghiệp hóa, quy tụ công nghệ xử lý nước, trồng nguyên liệu, phối trộn thức ăn... tiên tiến nhất thế giới. Quy trình sản xuất của TH được tư vấn bởi Afikim (Israel), trong đó khâu chăm sóc, quản lý bò được trực tiếp thực hiện bởi Afikim (quản trị đàn bò) và Công ty Totally Vets của New Zealand (quản trị về thú y).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.