Tết trồng cây Xuân Quý Mão: Đà Nẵng khuyến khích 'xanh hóa' trụ sở

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
31/01/2023 18:32 GMT+7

Ngày 31.1 (mùng 10 tháng giêng), các địa phương ở Q.Hải Châu và H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) và Sở Tài nguyên - Môi trường đã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây.

Tại Q.Hải Châu, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận và các phường đã trồng cây tại đình làng Hải Châu, nghĩa trủng Phước Ninh, nhà văn hóa Nam Dương, trường mầm non Ngọc Lan…

Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023: Đà Nẵng khuyến khích xanh hóa các đơn vị - Ảnh 1.

Bí thư Quận ủy Hải Châu - ông Trần Thắng Lợi (trái) phát động Tết trồng cây tại đình làng Hải Châu

NGUYỄN TÚ

Q.Hải Châu là địa phương tiên phong trong việc "xanh hóa" cảnh quan, môi trường suốt 3 năm qua. Dịp này, lãnh đạo địa phương phát động cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người dân không chỉ trồng, chăm sóc cây xanh mà còn phát triển mảng xanh tại nơi cư trú, nơi làm việc.

Các khu dân cư khuyến khích người dân trồng và chăm sóc cây xanh trước nhà theo quy hoạch, góp phần phát triển đồng bộ cây xanh đô thị, xây dựng tuyến đường văn minh, khu dân cư xanh, thân thiện môi trường, tiến đến hình thành "quận môi trường".

Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023: Đà Nẵng khuyến khích xanh hóa các đơn vị - Ảnh 2.

Q.Hải Châu khuyến khích các trường học, trụ sở có mảng xanh theo điều kiện thực tế

Đặc biệt, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học... trên địa bàn quận có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh phù hợp với điều kiện thực tiễn tại trụ sở; thay vì tặng các lẵng hoa trong dịp chúc mừng thì tặng cây xanh để chăm sóc và sử dụng lâu dài.

Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023: Đà Nẵng khuyến khích xanh hóa các đơn vị - Ảnh 3.

Thay vì tặng các lẵng hoa chúc mừng trong các sự kiện, Q.Hải Châu khuyến khích tặng cây, tặng hoa để chăm sóc, sử dụng lâu dài

NGUYỄN TÚ

Các trường học cũng nhân rộng mô hình trường học xanh, đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong nhà trường, khuyến khích cải tạo tường rào, cổng trường xanh.

Đối với các tòa nhà và cao ốc, chính quyền Q.Hải Châu vận động các đơn vị, doanh nghiệp đa dạng các hình thức tăng mảng xanh trên mái, trên mặt đứng nhằm cải thiện mảng xanh đô thị, xây dựng cảnh quan thân thiện môi trường...

Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023: Đà Nẵng khuyến khích xanh hóa các đơn vị - Ảnh 4.

Lãnh đạo H.Hòa Vang và Sở Tài nguyên - Môi trường trồng cây tại khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang

NGUYỄN TÚ

Tại H.Hòa Vang cũng diễn ra các hoạt động Tết trồng cây. Năm 2022, toàn huyện phát triển 364.000 cây xanh. Năm 2023, bên cạnh tiếp tục phát triển chiến lược trồng cây gây rừng, trồng rừng bền vững, H.Hòa Vang còn định hướng hộ gia đình, doanh nghiệp phát triển rừng gắn với phát triển nông lâm nghiệp và du lịch, duy trì mật độ che phủ rừng hằng năm đạt từ 73 - 75%...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.