Tết Đoan Ngọ 2022 là ngày nào, đi chơi hay ở bên gia đình?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
01/06/2022 16:17 GMT+7

Tết Đoan Ngọ 2022 là ngày nào, người trẻ có kế hoạch gì? Họ sẽ đi chơi hay ở bên gia đình?

Tết Đoan Ngọ (hay còn gọi là Tết Đoan Dương, Tết giết sâu bọ) là ngày 5.5 âm lịch. Năm 2022, ngày 5.5 âm lịch rơi vào ngày 3.6 dương lịch. Vào dịp này, các bạn trẻ cũng có kế hoạch cho riêng mình.

Đổ bánh xèo hoặc nấu bánh canh chay

Võ Phi Thành Đạt (24 tuổi, sinh viên Học Viện Cán Bộ TP.HCM) cho hay anh rất tiếc khi không được ở bên gia đình vào dịp Tết Đoan Ngọ năm 2021 vì phải tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Do đó, năm nay, tôi sẽ cùng gia đình chuẩn bị trước một ngày như lau dọn tươm tất bàn thờ gia tiên, đi chợ mua hoa quả… Tôi sẽ chuẩn bị hơn chục bánh ú kèm một nhánh xương rồng treo trước cửa nhà. Là trưởng nam, nên trong ngày này, tôi đều thay mặt gia đình dâng lễ lên bàn thờ gia tiên và tiếp khách đến nhà để dùng cơm trưa như dịp đánh dấu đã bước qua một chặng đường nửa năm”, Thành Đạt chia sẻ.

Một số người trẻ làm bánh xèo trong dịp mùng 5 tháng 5

t.đ

Bánh ú là món không thể thiếu trong Tết Đoan Ngọ

ctv

Tương tự, chị Nguyễn Thị Xuân (32 tuổi, làm kế toán ở Q.1, TP.HCM) cũng tranh thủ về với gia đình vào dịp Tết Đoan Ngọ.

"Gia đình tôi thường đổ bánh xèo hoặc nấu bánh canh chay, mua trái cây về ăn cũng như bánh tro và cơm rượu. Đây cũng là dịp để bản thân nhìn lại xem nửa năm vừa rồi trải qua như thế nào khi ngồi bên mâm cơm cùng với người thân", chị Xuân chia sẻ.

Dịp Tết Đoan Ngọ 2022, chị Xuân sẽ ở bên gia đình

nvcc

Chị Xuân nói: "Không khí dịp Tết Đoan Ngọ giúp mình trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên người thân gia đình để mọi người yêu thương nhau hơn và tự nhủ phải sống trọn vẹn từng phút giây".

Gia đình vẫn là nơi mà ai cũng muốn tìm về

nvcc

Cắm trại và dã ngoại

Trong khi đó, nhiều gia đình, người trẻ lại chọn đi chơi vào dịp Tết Đoan Ngọ, nhưng lại phải lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm giữa lúc vật giá leo thang.

Anh Lê Hoàng Dũng (28 tuổi, ngụ tại hẻm 451 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM) cho hay anh và vợ mới vừa xin nghỉ phép để đưa gia đình về H.Củ Chi, TP.HCM chơi dịp Tết Đoan Ngọ trong 3 ngày.

“Chúng tôi sẽ tham gia các hoạt động vui chơi như tham quan di tích lịch sử, sống "xanh", cắm trại để hòa mình với thiên nhiên tại Củ Chi. Sau đó, cả nhà sẽ dạo quanh và ghé những địa điểm ở trung tâm TP.HCM như Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, đường sách... Với kế hoạch như thế thì tôi nghĩ sẽ giúp cả nhà tiết kiệm trong thời kỳ 'bão giá' hiện nay", anh Dũng nói.

Nhiều người vui chơi tại thành phố để tiết kiệm tiền trong dịp mùng 5 tháng 5

t.đ

Là người đã khám phá hơn 60 tỉnh thành ở Việt Nam, anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cho hay: "Tết Đoan Ngọ rơi vào dịp cuối tuần nếu muốn vui chơi tiết kiệm thì mọi người có thể đến những nơi gần TP.HCM như núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng (ở Tây Ninh), hồ Trị An (Đồng Nai) hay về miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang để cắm trại, dã ngoại thiên nhiên".

Nhiều người cắm trại ở hồ Trị An dịp cuối tuần

t.đ

"Nếu có dự định cắm trại thì các bạn trẻ nên xem dự báo thời tiết nơi mình muốn đến để mang theo phụ kiện thích hợp; tránh đi những địa hình lạ, hoang dã, nguy hiểm một mình mà không có người dẫn đường hay chỉ dẫn cụ thể”, anh Thanh Tuấn lưu ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.