Tết của kiều bào: Thực thi sứ mệnh gìn giữ truyền thống

09/02/2021 07:18 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lý Trường Chiến, thành viên Ban Quản trị Hội người Việt tại tỉnh bang Prince Edward Island (PEI, Canada), cho biết các năm trước hội đã làm rất tốt các hoạt động, đặc biệt là sự kiện “Ấm tình đồng hương - chung tay hội nhập” vào dịp tết hằng năm.

Ông Chiến cho hay, năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19, các quy định về giãn cách xã hội đã buộc mọi người phải thích ứng với tình trạng bình thường mới.
“Dù PEI là nơi tốt nhất Canada và Bắc Mỹ trong việc bảo vệ cộng đồng, nhưng các buổi lễ, họp mặt chính thức hơn 50 người đều phải hủy bỏ hay chuyển qua trực tuyến. Song song đó, làn sóng Covid-19 thứ 2 phức tạp hơn và việc hạn chế đi lại giữa các tỉnh bang làm nhiều thành viên của cộng đồng khó hội tụ, chung vui, làm cho hoạt động của hội trở nên khó khăn hơn”, ông chia sẻ.

Củng cố tinh thần cho du học sinh Việt

Bà Võ Anh Thy, người sáng lập Tổ chức Giáo dục ACES tại Canada, đến nay đưa được hơn 100 bạn trẻ Việt Nam sang học tập tại tỉnh bang New Brunswick, cho hay: “Tết năm nay, Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của mọi người, mọi nhà. Phụ huynh ở xa nhớ con mà chưa đi thăm được, học sinh thì thèm những món ăn quê hương và tình cảm của bố mẹ. Để hỗ trợ tinh thần các bạn học sinh xa nhà, đồng thời giúp phụ huynh chuyển những món quà tết cho con, chúng tôi có đặt bánh chưng, giò chả và các món ăn ngày tết để giao giúp cho các bạn với mong muốn các du học sinh có một cái tết ý nghĩa và đầy đủ. Hy vọng những chia sẻ của hai đầu cầu Việt Nam - Canada sẽ làm trái tim các bạn du học sinh ấm hơn trong mùa đông lạnh giá tại Canada”.
Do các quy định phòng chống dịch Covid-19, hội đã thông báo sự kiện gặp mặt trực tiếp truyền thống có hàng trăm người hội tụ vào dịp Tết Nguyên đán thường niên sẽ không thể tổ chức như trước đây. Tuy nhiên, hội vẫn tổ chức nhiều sự kiện nhằm thực thi sứ mệnh giữ gìn truyền thống, hỗ trợ hội nhập, đồng hành phát triển, trên tinh thần linh hoạt, sáng tạo và thích ứng với hoàn cảnh mới.
Dự kiến các thành viên, gia đình nhóm dân cư, cùng sở thích, gắn kết theo nhóm nhỏ dưới 50 người để duy trì các hoạt động đón tết mừng xuân. Các gia đình, nhóm nhỏ chung tay giúp đỡ chia sẻ với nhau hay cung cấp dịch vụ làm các món ngon hay vật phẩm tết truyền thống như bánh chưng, bánh tét, thịt kho, dưa hành, câu đối, mừng tuổi, lời chúc... cho nhau.
“Chúng tôi rất vui khi được các nhóm chia sẻ thông tin gặp gỡ theo hoạt động của các nhóm. Trong thời gian phù hợp, ban quản trị và các thành viên tích cực của hội sẽ đến thăm hỏi, lắng nghe chia sẻ và chúc tết các gia đình hay nhóm hoạt động”, ông Chiến chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.