Tết 'chưa từng có' của chàng mù hát rong triệu view, ra Giêng vợ sinh con trai

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
05/02/2019 08:10 GMT+7

Cuộc sống gia đình của chàng mù hát rong Đinh Xuân Hòa như sang trang mới sau chương trình Chạm vào ước mơ của Báo Thanh Niên. Một cái Tết đoàn viên sau bao nhiêu mùa xuân đón giao thừa trên những cung đường mưu sinh.

Tết năm nay khác rồi...

Nghệ sĩ mù Đinh Xuân Hòa (27 tuổi, quê Hòa Bình) là nhân vật chính trong chương trình Chạm vào ước mơ lần thứ 15 do Báo Thanh Niên thực hiện vào tháng 9.2018. Sau 4 tháng được ekip giúp thực hiện những ước mơ của mình, Xuân Hòa cho biết, nhiều niềm vui trong cuộc sống đã đến với gia đình anh.

Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, PV tìm gặp lại Xuân Hòa, dự kiến để thăm hỏi và tặng chút quà cho gia đình anh. Tuy nhiên, chàng nghệ sĩ đã về đoàn viên với vợ con tại quê nhà Vĩnh Phúc.

“Đã nhiều cái tết, em xa gia đình đón giao thừa trên những cung đường mưu sinh. Nhưng năm nay khác rồi… Vì cũng được sự giúp đỡ của nhiều người cộng với sự dành dụm của mình, em quyết định về quê với vợ con sớm hơn 1 tháng để kịp đón xuân với cả nhà”, Hòa phấn khởi kể qua điện thoại.

“Nhiều năm em nuốt nước mắt khi nghe điện thoại của vợ và con, hỏi “năm nay bố có về quê ăn tết không”. Nhưng người hát rong như em đâu dễ kiếm đủ tiền để về quê. Rồi đành ngậm ngùi nghe những bài nhạc xuân xa quê, nơi phòng trọ”.

Hòa thật thà bảo, sau chương trình Chạm vào ước mơ, bản thân anh và gia đình nhận được sự quan tâm đăc biệt của nhiều mạnh thường quân trên cả nước.

Sau lần đoàn tụ với gia đình ở Đà Nẵng, tết này, Xuân Hòa chủ động về sớm với vợ con để cùng đơn năm mới HUY ĐẠT
 
Để rồi từ đó, thông qua Báo Thanh Niên, nhiều sự hỗ trợ đã đến chia sẻ hoàn cảnh khốn khó với gia đình anh. Cuộc sống của chàng nghệ sĩ mù phần nào thay đổi tích cực, bớt nhọc nhằn và cũng có điều kiện hơn để chăm chút cho gia đình.

“Sau khi các mạnh thường quân giúp đỡ, kinh tế gia đình em cũng bớt chật vật trong khoản ở trọ. Rồi nhờ đó mà có phần tích cóp được chút đỉnh. Khi bắt xe về quê đoàn viên với vợ con cũng bớt suy nghĩ rằng “rồi tiền đâu để lo cho con”, Hòa nói.

[VIDEO] CHẠM VÀO ƯỚC MƠ: Chàng ca sĩ mù hát rong triệu view song ca cùng nữ ca sĩ bí ẩn

Những ngày cận tết, Xuân Hòa vẫn tiếp tục mưu sinh ở quê. Anh cũng tất bật lo tết cho 2 cô con gái bé bỏng. “Nhưng vui lắm anh ạ. Mùa xuân này, gia đình em lại thêm một thành viên mới nữa đấy. Vợ em sẽ sinh con trai trong tháng Giêng”, Hòa nói như reo qua điện thoại.

Tương lai sáng của nghệ sĩ mù

Hòa bảo, chắc chưa có cái tết nào gia đình anh vui như vậy bởi bây giờ nhìn về tương lai, một người sống trong bóng tối như anh không thấy đơn độc. Anh tự tin hơn khi có những dự định lớn lao hơn cho mình trong chặng đường phía trước.

Hiện tại, hàng ngày, ngoài việc ca hát kiếm tiền, chàng nghệ sĩ đang theo học một lớp vi tính dành cho người khiếm thị để sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong thu, xử lý âm thanh.

Khóa học dự kiến sẽ kéo dài vài tháng. “Hai bé con đầu ra đời vài ngày là em lại lên đường mưu sinh. Nhưng lần này, em sẽ ở nhà lâu hơn để chăm sóc cho đứa con thứ 3. Phần nào bù đắp cho sự trống vắng của vợ…”, Hòa nói về những dự định.

Khi được hỏi, liệu một người khiếm thị như anh có theo được những khóa học khó như vậy không, Xuân Hòa tự tin: “Nhờ khoản hỗ trợ của các mạnh thường quân, tháng 4.2019 em sẽ mở một studio. Em sẽ làm công việc phối nhạc và thu âm luôn. Cuộc sống em vốn đã quá nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ gục ngã. Nay thêm con, nhà thêm miệng ăn, em phải cố gắng thôi”.

Nghệ sĩ Đinh Xuân Hòa song ca cùng thần tượng của mình - "ngọc nữ Bolero" Tố My ẢNH: HUY ĐẠT
Xuân Hòa cho biết, để thực hiện ước mơ của mình về một phòng thu âm, anh đã dành dụm và được sự hỗ trợ kha khá kinh phí từ mạnh thường quân của Báo Thanh Niên. Sau khi học xong, anh sẽ lên đường vào TP.HCM để “dụng võ”.

“Trong chương trình Chạm vào ước mơ, em đã từng được song ca với thần tượng - “ngọc nữ bolero” Tố My và cũng được chị hứa giúp đỡ. Em dự định, khi vào đến TP.HCM để làm phòng thu, em sẽ nhờ chị ấy hỗ trợ thêm”, Xuân Hòa nói.

Hòa cũng khoe, sau chương trình, đã có thêm nhiều người biết đến kênh YouTube Xuân Hòa Media của anh.

Đây là kênh Hòa sử dụng để tương tác âm nhạc với mọi người trên thế giới mạng. Với sự theo dõi của hàng chục ngàn người sẽ giúp chàng nghệ sĩ mù có thêm thu nhập.

Gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên và ekip thực hiện chương trình Chạm vào ước mơ, Hòa xúc động: “Em thật sự biết ơn những người đã giúp đỡ mình, nhất là những mạnh thường quân, nhờ đó mà gia đình có cuộc sống đổi thay, ổn định hơn. Em sẽ cố gắng vươn lên để không phụ lòng của mọi người, của những ai mến mộ giọng ca Xuân Hòa”.

Giọng ca Đinh Xuân Hòa không xa lạ gì trên YouTube với hàng triệu lượt xem cho mỗi bản anh cover.

Với chất giọng trời phú, không riêng gì những bản bolero sâu lắng, Xuân Hòa còn để lại cho người nghe nhiều cảm xúc cả với những bài vọng cổ, dân ca Nam bộ.

Hòa chiếm được sự mến mộ của bao người không chỉ bởi giọng ca ngọt ngào mà còn là cả “tuổi thơ dữ dội” cùng gia cảnh khó khăn với người vợ đồng cảnh ngộ - Nguyễn Thị Phương (23 tuổi, quê Vĩnh Phúc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.