Tencent tạo phiên bản Arena of Valor dành riêng cho Asian Games 2022

18/11/2021 11:20 GMT+7

Phiên bản Arena of Valor cho di động của Tencent là một trong 8 tựa game thể thao điện tử (eSports) được lựa chọn để tranh huy chương tại Á vận hội 2022.

Theo dotesports, trong thông cáo báo chí, nhà phát triển của thể loại game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (MOBA) này đã tiết lộ rằng một phiên bản riêng của game đang được thực hiện cho Đại hội thể thao châu Á vào năm sau. Cụ thể, phiên bản Arena of Valor Asian Games sẽ bị giảm thiểu số lượng hệ thống xã hội hóa, thương mại hóa và không chiến đấu. Về cơ bản, phiên bản Asian Games tập trung vào các tính năng cạnh tranh cốt lõi của Arena of Valor.

Arena of Valor có phiên bản dành riêng cho Asian Games 2022

Tencent

Được biết, Arena of Valor là tên gọi phiên bản quốc tế của game, trong khi ở Trung Quốc, game được cung cấp dưới tên Honour of Kings. Hai phiên bản này một số điểm khác biệt, bao gồm các nhân vật anh hùng khác nhau. Phiên bản Asian Games sẽ kết hợp các tính năng của cả hai tựa game để người chơi có thể chọn những anh hùng mà họ quen thuộc.

“Tinh thần cạnh tranh đã làm cho Arena of Valor trở nên phổ biến trên toàn thế giới, và chúng tôi rất vinh dự về điều đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện trong các lĩnh vực như phát triển trò chơi, vận hành sự kiện, tuyển chọn vận động viên, quản lý đào tạo và chống doping”, nhóm phát triển Arena of Valor cho biết trong thông cáo báo chí của họ.

Arena of Valor đã bị cấm ở Ấn Độ vào tháng 9.2020 do lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu phiên bản Asian Games có được cung cấp trong quốc gia này để tiến hành các vòng loại cho sự kiện hay không.

Asian Games 2022 là giải đấu sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, từ 10.9 đến 25.9 năm sau. Bên cạnh Arena of Valor, các tựa game khác được chọn tham gia sự kiện gồm có Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, EA Sports FIFA, Hearthstone, League of Legends, PUBG Mobile phiên bản Asian Games, và Street Fighter V. Krafton gần đây đã thông báo rằng họ đang phát triển một phiên bản PUBG Mobile riêng cho sự kiện thể thao tổ chức 4 năm một lần này.

Đây là lần thứ hai thể thao điện tử được tổ chức tại Á vận hội. Vào năm 2018, Asian Games lấy thể thao điện tử làm sự kiện trình diễn. Điều này có nghĩa trong khi các đại diện có thể cạnh tranh và giành huy chương, những huy chương này không được tính vào tổng số huy chương quốc gia của họ nhận được. Nhưng năm nay, eSports là một sự kiện hoàn toàn giống như các môn thể thao truyền thống khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.