Tên trộm trả lại xe đạp sau khi đọc lời thỉnh cầu trên Facebook

06/12/2016 21:40 GMT+7

Câu chuyện đầy thú vị của cậu bé James Brewster vừa được trang Metro đăng tải và thu hút sự chú ý của độc giả.

Nhóc tì James Brewster, 9 tuổi đến từ Bắc Ireland, vương quốc Anh mới đây đã sung sướng được nhận lại chiếc xe đạp bị tên trộm lấy cắp sau khi mẹ cậu bé chia sẻ câu chuyện về chiếc xe đạp và thỉnh cầu tên trộm trả lại trên Facebook.
Câu chuyện đầy thú vị của cậu bé James Brewster vừa được trang Metro đăng tải và thu hút sự chú ý của độc giả.
Theo nguồn tin, cách đây hơn một năm, James Brewster được bố tặng cho một chiếc xe đạp làm quà. Tuy nhiên, tuần trước, chiếc xe đã bị đạo chích lấy cắp khiến cậu bé James Brewster rất buồn bởi đây là món quà mà bố cậu tặng trước khi qua đời.
Trước nỗi buồn của con trai, mẹ của cậu bé là bà Una Magee Brewster đã viết “tâm thư” lên trang Facebook cá nhân với mong muốn được tìm lại chiếc xe đạp.
Trên Facebook, có đoạn bà viết “Bạn đã gây ra nỗi đau cho một đứa trẻ, như thể đó là một cơn ác mộng, đặc biệt với đứa bé đã mất bố. Điều này còn tồi tệ hơn khi chiếc xe đạp đó lại là món quà mà người bố tặng. Nếu bạn có lương tâm, làm ơn hãy trả lại chiếc xe đạp cho thằng bé”.
Bài viết của bà Una Magee Brewster ngay lập tức nhận được sự chia sẻ của hàng ngàn cư dân mạng. Đặc biệt, theo Metro, vào ngày đúng một năm ông bố qua đời, chiếc xe đạp đã được tên trộm gửi trả lại. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ thêm thông tin về kẻ đã lấy và trả lại chiếc xe.
Bà mẹ cũng đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh cậu con trai James Brewster hạnh phúc khi được nhìn thấy chiếc xe đạp bị mất quay trở về. Đoạn video đã nhận được gần 60.000 lượt xem cùng hàng ngàn lời chúc mừng từ phía cư dân mạng.
Chia sẻ trên Metro, bà Una Magee Brewster cho hay: “Đây là lần đầu tiên thằng bé khóc, khóc vì mất đi món quà đầy kỉ niệm. Tôi nói với thằng bé rằng sẽ tìm chiếc xe đạp về. Tôi đã quyết định mở một chiến dịch trên Facebook và đưa ra lời kêu gọi tên trộm trả lại chiếc xe. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng nói chuyện với người đã làm việc đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.