Tên lửa rơi gần sân bay ở Lviv, vùng cấm bay được lập ở miền đông Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
18/03/2022 14:36 GMT+7

Ít nhất 3 tiếng nổ được nghe gần sân bay ở thành phố Lviv thuộc miền tây Ukraine vào sáng nay 18.3, trong khi một vùng cấm bay đã được thiết lập ở hai vùng ly khai được Nga công nhận độc lập.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thành phố Lviv thuộc miền tây Ukraine ngày 18.3

AFP

Reuters đưa tin ít nhất 3 tiếng nổ được nghe ở gần sân bay Lviv vào sáng nay 18.3 (theo giờ địa phương), với một số video trên mạng xã hội cho thấy có vụ nổ lớn và cột khói hình nấm bay lên. Thị trưởng Andriy Sadovy của Lviv nói rằng một số tên lửa đã bắn trúng cơ sở bảo trì máy bay, phá hủy nhiều tòa nhà nhưng không gây thương vong.

Ngoài ra, một vụ nổ được nghe và khói được nhìn thấy ở khu vực phía bắc của thủ đô Kyiv vào sáng nay, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những vụ nổ mới.

Tên lửa Nga lại bắn vào Lviv, đàm phán vẫn chưa kết quả

Kể từ khi thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24.2 đến nay, lực lượng Nga được cho là dựa vào tên lửa và pháo để đánh bại lực lượng Ukraine nhưng vẫn chưa kiểm soát được bất kỳ trong số 10 thành phố lớn nhất của Ukraine, theo Reuters.

Trong khi đó, một vùng cấm bay đã được thiết lập trên bầu trời Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine đã được Nga công nhận độc lập, theo ông Eduard Basurin, đại diện lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông Basurin xác nhận việc lập vùng cấm bay ở khu vực khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 hôm nay, theo hãng tin Interfax.

Slovakia đề nghị cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine

Hôm 4.3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc lập vùng cấm bay để ngăn chặn tên lửa và chiến đấu cơ từ Nga, theo Reuters.

“Cách duy nhất để thực hiện vùng cấm bay là điều chiến đấu cơ NATO vào không phận Ukraine rồi áp đặt vùng cấm bay bằng cách bắn hạ máy bay Nga. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh chính thức ở châu Âu, liên quan nhiều quốc gia hơn và gây ra thêm đau khổ cho nhiều người”, ông Stoltenberg giải thích.

Xem thêm diễn biến xoay quanh tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.