Tên đường được đặt trong chợ Đông Ba: Người bán mừng còn khách không sợ 'lạc'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
19/03/2024 13:32 GMT+7

Ban quản lý chợ Đông Ba (TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) vừa đặt tên cho từng lối đi bên trong chợ, từ nay người mua và du khách không sợ bị 'lạc', dễ dàng tìm kiếm hàng hóa còn tiểu thương thì phấn khởi...

Từ ngày những lối đi bên trong chợ Đông Ba có tên, bà Hoàng Thị Trinh (55 tuổi, tiểu thương) phấn khởi vì việc kinh doanh trở nên thuận lợi.

Bà Trinh cho hay, là ngôi chợ nổi tiếng xứ Huế nên hằng ngày chợ Đông Ba đón hàng trăm lượt khách xa gần ghé thăm. Trước kia, các lối đi bên trong phức tạp, ngay cả tiểu những thương lâu năm như bà tìm kiếm nhau cũng rất khó, do đó khách phương xa khá vất vả khi muốn tìm mua mặt hàng mình cần.

Tên đường được đặt trong chợ Đông Ba: Khách dễ tìm, tiểu thương phấn khởi

Tên đường được đặt trong chợ Đông Ba: Người bán mừng còn khách không sợ 'lạc'- Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Trinh (55 tuổi, tiểu thương chợ Đông Ba) phấn khởi vì gian hàng đã có địa chỉ riêng cụ thể

LÊ HOÀI NHÂN

"Đây cũng là lần đầu tiên các lối đi của chợ Đông Ba có tên đường. Chúng tôi vô cùng phấn khởi và mong rằng chợ sẽ thu hút thêm nhiều du khách trong thời gian tới. Tôi và chị em tiểu thương đang quyết định duy trì theo nét đẹp chợ, với phương châm không nói thách, không chặt chém, không chèo kéo... để bất cứ ai đến đây cũng sẽ có ấn tượng đẹp", bà Trinh nói.

Chủ nhân của ý tưởng hữu ích này là bà Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng ban quản lý chợ Đông Ba. Các tên đường chính thức gắn vào cuối tuần vừa qua.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Thanh chia sẻ việc đặt tên cho từng lối đi bên trong chợ đã được bà và các cộng sự ấp ủ hơn 1 năm trước, xuất phát từ nhu cầu lẫn tâm tư bấy lâu nay của hàng trăm tiểu thương. 

Tên đường được đặt trong chợ Đông Ba: Người bán mừng còn khách không sợ 'lạc'- Ảnh 2.

Hiện bên trong chợ Đông Ba đã có 11 lối đi có tên

LÊ HOÀI NHÂN

"Quan điểm của tôi là nhà có số, phố có tên, đặc biệt là nơi các tiểu thương kinh doanh thì càng phải cụ thể để dễ dàng tìm kiếm. Ban đầu, tôi băn khoăn về việc chọn tên đường làm sao cho hợp lý vì trên một lối đi có rất nhiều mặt hàng nên dùng tên riêng không phù hợp. Sau khi tham khảo ý kiến bà con và đặc biệt là những góp ý của lãnh đạo thành phố, tôi đã quyết định đặt tên cho từng đường bằng những con số", bà Thanh nói.

Đến nay, chợ Đông Ba đã có 11 tên đường, nằm xung quanh các khu vực như lầu chuông và các đường trong chợ. Thời gian tới, Ban quản lý chợ sẽ gắn thêm tên cho các khu đình bên trong.

Bà Thanh cho hay, sau khi hoàn thiện, Ban quản lý chợ sẽ bố trí sơ đồ lối đi kèm chú thích cụ thể trước các điểm ra vào của chợ, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm, có những thông tin thú vị.

Tên đường được đặt trong chợ Đông Ba: Người bán mừng còn khách không sợ 'lạc'- Ảnh 3.

Những lối đi được đánh theo số thứ tự

LÊ HOÀI NHÂN

"Chúng tôi sẽ cho ghi chú cụ thể từng điểm bán các mặt hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho bà con và du khách. Ban quản lý chợ cũng đã làm việc với nền tảng Hue-S để đưa sơ đồ đường trong chợ lên nền tảng này. Khi hoàn thiện, chỉ cần gõ trên mục tìm kiếm sẽ có hướng dẫn chỉ đường cụ thể. Đơn vị này đã lấy sơ đồ của chợ, thu thập thông tin từng quầy hàng để đồng bộ trên hệ thống", bà Thanh nói thêm.

Chợ Đông Ba là ngôi chợ nổi tiếng xứ Huế, có tuổi đời hơn 124 năm. Thời gian gần đây, ngôi chợ này còn gây tiếng vang bởi nhiều cách làm đặc biệt như "hồi sinh" nét đẹp tiểu thương trong trang phục áo dài sau gần 50 năm vắng bóng cùng với nếp mua bán văn minh, đúng giá. Gần đây, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban quản lý chợ Đông Ba còn phát thông báo treo thưởng 500.000 đồng cho ai phát hiện tình trạng tiểu thương "hét giá". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.