TNO

Teen Mỹ nhập viện hàng loạt vì thách nhau ăn ớt

05/09/2016 11:40 GMT+7

(Tin Nóng) Trào lưu thách ăn loại ớt cay nhất thế giới đã lan tràn khắp nước Mỹ, bằng chứng là hàng loạt ca cấp cứu trong cộng đồng học sinh, sinh viên đang ngày càng gia tăng.

(Tin Nóng) Trào lưu thách ăn loại ớt cay nhất thế giới đã lan tràn khắp nước Mỹ, bằng chứng là hàng loạt ca cấp cứu trong cộng đồng học sinh, sinh viên đang ngày càng gia tăng.

Nhiều học sinh Mỹ đua theo trào lưu thi ăn ớt cay - Ảnh: Reuters

Theo tờ Dayton Daily News ngày 4.9, các học sinh tuổi từ 11 đến 14 của trường Forty Middle School tại bang Ohio đã được cấp cứu sau khi ăn ớt Bhut Jolokia, có biệt danh là “Ớt ma”.

Cảnh sát đang điều tra về xuất xứ của “hung thủ”, nhưng các học sinh đều tự nguyện ăn ớt.

Tổng cộng 5 học sinh đã nhập viện vì đủ loại triệu chứng, từ da bị phồng, nổi mẩn, đến nước mắt ràn rụa, đổ mồ hôi và toàn thân chẳng thoải mái. Các học sinh khác còn bị hoa mắt và ói mửa.

Cody Schmidt, một học sinh lớp 8 của trường trên, cho hay mọi người nốc hết 10 hộp sữa sau khi ăn ớt.

Độ cay của ớt được tính bằng thang. Nếu một loại ớt cay nhất tại bang New Mexico của Mỹ tên jalapeno có đơn vị cay từ 1.000 đến 20.000 Scoville, thì ớt Bhut Jolokia trên 1 triệu đơn vị Scoville. Nó từng được xem là ớt cay nhất thế giới trước khi bị Carolina Reaper soán ngôi vào năm 2013 với 1,57 triệu đơn vị Scoville.

Một học sinh thống khổ vì ớt quá cay - Ảnh: Lockerdome

Trong một diễn biến khác tại bang Indiana, hơn 20 học sinh trung học cơ sở cũng ngã bệnh sau khi ăn ớt siêu cay Carolina Reaper, theo đài ABC News.

Được biết, trào lưu thách ăn ớt cay đã được 2 nữ sinh tại bang New Jersey khởi đầu bằng cách tải clip ăn ớt cay lên mạng. Đoạn clip đã được hơn 2,8 triệu lượt người xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.