‘Tể tướng Lưu gù’ Lý Bảo Điền: Một đời ngay thẳng, tuổi U80 sống tự tại

20/03/2022 17:52 GMT+7

Giống với vai diễn kinh điển của mình, Lý Bảo Điền ngoài đời nổi tiếng lương thiện, chính trực. Sau hơn nửa đời sống hết mình vì nghệ thuật , nghệ sĩ gạo cội đang tận hưởng cuộc sống ung dung tự tại ở tuổi 76.

Trong khi nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đánh mất niềm tin nơi khán giả vì bê bối, thị phi, Lý Bảo Điền lại được công chúng kính nể, yêu mến nhờ làm nghệ thuật bằng tất cả cái tài, cái tâm

chụp màn hình

Sự nghiệp ‘nở hoa’ khi đã ngấp nghé 50

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giang Tô (Trung Quốc). Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Bảo Điền đã có niềm yêu thích lạ kỳ với điện ảnh, không ít lần bỏ học đến rạp xem phim. Cậu cũng sớm bộc bạch với cha mong muốn nghỉ học để tập tành diễn xuất, trở thành diễn viên nhưng bị ông kịch liệt phản đối vì cho rằng đây là nghề không có tương lai và chỉ có theo đuổi học vấn mới là con đường đúng đắn.

Thấy không thể lay chuyển được cha, Lý Bảo Điền quyết bỏ nhà để theo đuổi hoài bão riêng từ đầu thập niên 1960. Thời trai trẻ của ngôi sao họ Lý là những năm tháng trầy trật trong các đoàn kịch, đóng những vai mờ nhạt vì ngoại hình kém sắc. Chính niềm đam mê cháy bỏng với diễn xuất đã tiếp thêm sức mạnh để nghệ sĩ tài năng này bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật đầy chông gai.

Vai Dương Thiên Thanh trong phim Cúc Đậu đóng cùng Củng Lợi là một trong những thành công đầu tiên trong chặng đường đóng phim của Lý Bảo Điền

chụp màn hình

Sau mười mấy năm miệt mài học hỏi, trau dồi kỹ năng diễn xuất trong các đoàn kịch, năm 1978, nam nghệ sĩ theo học tại Học viện Hí kịch trung ương và ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp vào đầu thập niên 1980. Mãi đến gần 40 tuổi, sự nghiệp diễn xuất của Lý Bảo Điền mới bắt đầu khởi sắc. Dù không sở hữu ngoại hình xuất chúng lại chẳng còn trẻ trung nhưng bằng chính tài năng và sự tận tâm với nghề, ngôi sao nở muộn này nhanh chóng chạm đến đỉnh cao.

Sau nhiều vai diễn khiêm tốn, nam diễn viên gốc Giang Tô gây ấn tượng mạnh với phim điện ảnh Cúc Đậu (1990) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu rồi thành công vang dội nhờ tác phẩm ăn khách Tể tướng Lưu gù (1995) đóng cùng Vương Cương và Trương Quốc Lập. Hình tượng vị quan Lưu Dung thanh liêm, chính trực, hết lòng yêu nước thương dân với màn thể hiện xuất thần của nghệ sĩ kỳ cựu này ghi dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều thế hệ khán giả từ Trung Quốc đến Việt Nam. Đây cũng trở thành vai diễn để đời của ngôi sao họ Lý, đưa ông trở thành “tượng đài” trong lòng công chúng.

Vai chính trong Tể tướng Lưu gù giúp tên tuổi của Lý Bảo Điền được khán giả nhắc mãi đến tận ngày nay

chụp màn hình

Không chỉ có Tể tướng Lưu gù, danh tiếng của Lý Bảo Điền thăng hạng vượt bậc nhờ tham gia các bộ phim ăn khách: Thần y Hỷ Lai Lạc, Ngự tiền song hùng, Khâm sai đại thần, Đầu bếp làm quan…

Ifeng nhận xét về diễn xuất của sao phim Yên Hồ: “Lý Bảo Điền thích thử thách với nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Diễn xuất của ông sâu sắc, tự nhiên, chân thực mà đơn giản, khoáng đạt đồng thời có giá trị thẩm mỹ cao”. Trong khi đó, trang NetEase lại khen ngợi: “Lý Bảo Điền không đóng nhiều phim điện ảnh cũng như truyền hình nhưng chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, những nhân vật mà ông tạo ra luôn thú vị nhất”.

Nhờ quá trình kiên trì học hỏi, trau dồi diễn xuất, Lý Bảo Điền thành công khi hóa thân thành nhiều kiểu nhân vật khác nhau

chụp màn hình

Sau hơn nửa đời người cống hiến cho nghệ thuật, Lý Bảo Điền là diễn viên hạng nhất quốc gia, thành viên của nhiều hiệp hội uy tín trong ngành đồng thời sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ từ điện ảnh cho đến truyền hình. Trong đó, giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Kim Ưng 2020 là một trong những sự công nhận, tôn vinh xứng đáng nhất cho chặng đường hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên có tâm, có tầm này.

Khi ông bước lên sân khấu Kim Ưng nhận giải, khán giả phía dưới đã đồng loạt đứng dậy chào và vỗ tay một hồi lâu. Người cha già của làng phim ảnh xứ Trung phát biểu bằng cái tâm, cái tình với nghề, với công chúng: “Khi tôi không phục vụ khán giả, tôi nép mình ở nhà và tập trung cao độ vào hội họa. Khi có cơ hội thích hợp, tôi tiếp tục trở lại phục vụ công chúng với niềm đam mê mãnh liệt như thuở ban đầu”.

Gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ song với người nghệ sĩ già, sự yêu mến, trân trọng và công nhận của khán giả mới là phần thưởng quý giá nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật

chụp màn hình sohu

Nghệ sĩ bị tẩy chay vì không chấp nhận luồn cúi

Thời đỉnh cao, ngôi sao gạo cội này được biết bao nhà làm phim săn đón nhờ danh tiếng và tài năng diễn xuất không thể bàn cãi song ông cũng bị không ít người xa lánh bởi tính cách quá ngay thẳng của mình.

Lý Bảo Điền được nhắc đến là một trong những nghệ sĩ "tài đức vẹn toàn" của làng giải trí đất nước tỉ dân

chụp màn hình sina

Thời điểm nổi đình đám với Tể tướng Lưu gù, Lý Bảo Điền cùng "Hòa Thân" Vương Cương, "Càn Long" Trương Quốc Lập trở thành “tam giác sắt” nức tiếng màn ảnh. Trong khi hai đồng nghiệp sẵn sàng nhận những vai diễn tương tự hay bắt tay nhau trong dự án mới để duy trì sức nóng thì nghệ sĩ tài năng này lại không chấp nhận làm thế, điều đó khiến “bộ ba thép” này tan vỡ.

Sao phim Dược long môn chia sẻ ông không muốn rập khuôn trong một kiểu nhân vật để rồi khiến khán giả nhàm chán. Theo quan điểm của ngôi sao kỳ cựu, nghệ thuật là quá trình sáng tạo không ngừng chứ không phải sống mãi trong cái bóng của chính mình. Khi được hỏi về lý do từ chối hợp tác với Vương Cương, Trương Quốc Lập, Lý Bảo Điền thẳng thắn chia sẻ họ có chí hướng khác nhau nên không thể bắt tay thêm lần nữa.

Sau Tể tướng Lưu gù, Lý Bảo Điền từ chối hợp tác với hai bạn diễn nổi tiếng vì muốn thử thách bản thân ở vai diễn mới

poster phim

Cùng với đó, Lý Bảo Điền còn nổi tiếng là nghệ sĩ cực kỳ kỹ tính và chỉn chu trong từng vai diễn, cảnh quay cho đến tiểu tiết. Có lần, khi quay phim Dược Long Môn, nam diễn viên khó chịu ra mặt khi phục trang của nhân vật mắc một lỗi nhỏ. Ông nhấn mạnh việc quay phim không được cẩu thả, sai sót dù là nhỏ nhất: “Làm phim nên đề cao sự chân thực, nếu sợ tốn tiền thì trừ vào lương của tôi”. Kết quả, đoàn phim sau đó phải sửa lại trang phục thật tỉ mỉ, kỹ lưỡng theo yêu cầu khắt khe từ nghệ sĩ cầu toàn này.

Lần khác, Lý Bảo Điền ký hợp đồng đóng Khâm sai đại thần dài 30 tập. Thế nhưng trong quá trình quay, công ty sản xuất tự ý kéo dài thành 33 tập nhằm trục lợi. Việc “ăn gian” như vậy từ lâu đã trở thành luật bất thành văn trong ngành. Nhiều diễn viên chọn cách thỏa hiệp với “quy tắc ngầm” ấy nhưng ông Lý không chấp nhận điều đó. Trước việc làm thiếu minh bạch của công ty trên, nam diễn viên đã đệ đơn kiện ra tòa. Cuối cùng, nghệ sĩ nổi tiếng này thắng kiện và nhận khoản bồi thường 1,9 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, hành động quyết liệt của sao phim Cúc Đậu đã đụng chạm đến nhiều người, ông nhanh chóng bị 13 công ty trong ngành “tẩy chay”.

Lý Bảo Điền thà chịu bị các "ông lớn" trong ngành "cạch mặt" chứ nhất quyết không thay đổi nguyên tắc làm nghề của mình

chụp màn hình

Bên cạnh đó, Lý Bảo Điền cũng từ chối quảng cáo cho các nhãn hàng. Sina tiết lộ thời “làm mưa làm gió” trên màn ảnh với vai chính trong Thần y Hỷ Lai Lạc, nghệ sĩ kỳ cựu này đã nhận vô số lời mời quảng cáo, trong đó có không ít công ty dược phẩm. Họ sẵn sàng đưa ra mức thù lao trên trời để nhận được cái gật đầu của “thần y” nhưng ngôi sao mẫu mực này vẫn kiên quyết nói không.

“Nếu tôi đóng quảng cáo, khán giả sẽ nhầm lẫn giữa hình ảnh của tôi trong phim truyền hình với hình ảnh trong quảng cáo. Tôi chưa bao giờ dùng loại thuốc đó, chưa hiểu rõ chúng có hiệu quả ra sao nên không thể lừa gạt những khán giả tin tưởng và yêu mến mình. Mình phải sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm”, ông chia sẻ

Lý Bảo Điền là nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi nói không với việc dùng hình ảnh, danh tiếng của mình để kiếm tiền từ quảng cáo

chụp màn hình sohu

Dù đắc tội nhiều người vì tính cách ngay thẳng, không chịu luồn cúi nhưng nam nghệ sĩ chính trực này vẫn tuân thủ những nguyên tắc sống, làm nghề của riêng mình. Ông cực kỳ khắt khe với bản thân đồng thời đề ra những yêu cầu nghiêm khắc trong hoạt động nghệ thuật, đặc biệt luôn đề cao chất lượng của những bộ phim mà mình tham gia. Cũng vì điều đó, nam diễn viên nhận được sự yêu mến, vị nể từ đông đảo khán giả đồng thời trở thành tấm gương mẫu mực để các nghệ sĩ trẻ noi theo.

Cuộc sống bình dị tuổi xế chiều

Lý Bảo Điền sống kín tiếng, hiếm chia sẻ về gia đình. Ông có một con trai tiếp nối sự nghiệp nghệ thuật

weibo li yu

Đằng sau màn ảnh, Lý Bảo Điền có cuộc sống khá kín tiếng. Ông kết hôn với Hồ Anh - một phụ nữ ngoài ngành giải trí và có hai con. Trong đó, con trai Lý Úc nối nghiệp bố trở thành diễn viên đồng thời được biết đến với vai trò đạo diễn. Gần 10 năm trở lại đây, nghệ sĩ gạo cội không đóng phim truyền hình, ông thỉnh thoảng góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Năm ngoái, diễn viên U80 tái xuất với bộ phim Miss Mom và gây ấn tượng với lối diễn nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.

Ở tuổi U80, Lý Bảo Điền vẫn nhận nhiều lời mời đóng phim song ông gần như từ chối hết, chỉ trở lại màn ảnh khi gặp vai diễn thực sự tâm đắc

chụp màn hình

“Tể tướng Lưu gù” nổi tiếng một thời nay đã rời Bắc Kinh, dọn về vùng quê yên bình ở tỉnh Sơn Đông an hưởng tuổi già. Chuỗi ngày thảnh thơi, ông thường nghe nhạc cổ điển, sưu tầm đĩa than, cùng bạn bè tản bộ, bình phẩm nghệ thuật, dành thời gian cho thú vui vẽ tranh, điêu khắc…

"Tể tướng Lưu gù" sống an nhàn, thư thái lúc về già

chụp màn hình

Mới đây, dân mạng lan truyền video về cuộc sống hiện tại của “Thần y Hỷ Lai Lạc” ở một thị trấn ven biển. Trong đoạn phim, ông vẫn còn nhanh nhẹn, minh mẫn và tràn đầy năng lượng. Nghệ sĩ U80 chơi xích đu ở công viên gần nhà, trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè.

Kể từ khi Lý Bảo Điền chuyển về Sơn Đông, khán giả thường xuyên gặp nam diễn viên. Tháng 10 năm ngoái, một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh gặp ngôi sao gạo cội tại một một căn nhà đơn sơ, ông ăn mặc chỉnh tề, toát lên khí chất nghệ sĩ và thân thiện khi tiếp xúc với mọi người.

Nghệ sĩ gạo cội về vùng quê thoáng đãng, trong lành dưỡng già

chụp màn hình sina

Ở tuổi 76, nam diễn viên vẫn minh mẫn, khỏe mạnh

chụp màn hình sina

Trên mạng xã hội, Lý Úc cũng cập nhật tình hình của cha. Trong các video được nam diễn viên đăng tải, có thể thấy Lý Bảo Điền đang sống những ngày tháng bình yên, vô ưu vô lo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.