Tê tê vàng lạc vào khu đô thị được thả về rừng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
10/09/2021 14:19 GMT+7

Một con tê tê vàng quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở khu đô thị tại TP. Huế, Thừa Thiên - Huế đã được người dân tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.

Sáng 10.9, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết một con tê tê vàng quý hiếm đã đi lạc vào nhà dân khu đô thị Phú Mỹ Thượng, TP. Huế và một con voọc chà vá chân nâu đột nhập gây đại náo khu du lịch 5 sao đã được thả về tự nhiên.
Theo đó, ngày 9.9, Hạt Kiểm lâm TP.Huế phối hợp Hạt - Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã thả 1 cá thể tê tê vàng (tên khoa học: Manis pentadactyla), trọng lượng 4kg về rừng tự nhiên.

Thả tê tê vàng quý hiếm về rừng

LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM CUNG CẤP

Tê tê vàng này là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB (theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ-CP) và nằm trong sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.
Tê tê thường sống trong rừng già, rừng thứ sinh, hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, mục nát hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Tê tê kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang. Thức ăn chủ yếu của tê tê gồm mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục….
Trước đó, khuya ngày 7.9, gia đình ông Nguyễn Văn Thuận (72 tuổi, trú tại thuộc khu đô thị mới Phú Mỹ Thượng, P.Phú Thượng, TP.Huế) phát hiện con tê tê này ngay khu vực trước mặt nhà và đã tự nguyện trình báo công an phường để làm thủ tục giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế.

Con tê tê đã về môi trường tự nhiên

LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM CUNG CẤP

"Biết tê tê vàng là động vật rất quý, có thể bán được rất nhiều tiền nhưng đây là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nên cần phải thả về tự nhiên để bảo tồn nên tôi đã tự nguyện giao nộp cho chính quyền", ông Thuận nói.
Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP.Huế đã phối hợp Chi cục Thú y tỉnh giám định tình trạng sức khỏe tê tê để xem xét thả về môi trường tự nhiên.
Cũng theo Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng với cá thể tê tê vàng quý hiếm được thả về rừng, trước đó, trong 2 ngày, 7 - 8.9, Hạt Kiểm lâm H.Phú Lộc đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Bộ phận giám sát an ninh - Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô bắt giữ một con voọc chà vá chân nâu, thường xuyên đại náo khu du lịch, lấy trộm thức ăn, phá hỏng đồ vật của khu du lịch 5 sao Laguna. Các đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ và thả voọc chà vá vào rừng tự nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.