Tê tê quý hiếm bò vào nhà, hai thầy giáo bắt bàn giao cho kiểm lâm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/04/2023 10:23 GMT+7

Hai thầy giáo đang uống trà, nói chuyện, bất ngờ thấy một cá thể tê tê quý hiếm bò vào sân nhà, nên bắt giữ bàn giao cho lực lượng kiểm lâm thả về rừng tự nhiên.

Ngày 5.4, Hạt Kiểm lâm H.Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do hai thầy giáo bàn giao, khi phát hiện cá thể này "đi lạc" vào sân nhà.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3.4, tại nhà thầy giáo Liêu Văn Quyết (ngụ ấp 11B, xã Lộc Thiện, H.Lộc Ninh, giáo viên Trường tiểu học Lộc Thiện), thầy Quyết và thầy Lê Trọng Ngọc (giáo viên Trường THPT Lộc Ninh) đang ngồi uống trà, nói chuyện thì bất ngờ thấy một cá thể tê tê "đi lạc" vào sân.

Bình Phước: Tê tê quý hiếm bò vào sânnhà, 2 thầy giáo bàn giao cho kiểm lâm - Ảnh 1.

Cá thể tê tê quý hiếm bò vào sân nhà thầy Quyết

CTV

Biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, hai thầy giáo đã chủ động bắt và nhốt lại, sau đó trình báo với cơ quan chức năng.

Chiều 4.4, sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm H.Lộc Ninh đã làm thủ tục tiếp nhận cá thể tê tê từ hai thầy giáo. Đây là cá thể tê tê Java, có trọng lượng 5,5 kg, tình trạng sức khỏe tốt.

Tê tê là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22.1.2019 của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Bình Phước: Tê tê quý hiếm bò vào sânnhà, 2 thầy giáo bàn giao cho kiểm lâm - Ảnh 3.

Hai thầy giáo bàn giao cá thể tê tê cho kiểm lâm chăm sóc, thả về rừng tự nhiên

CTV

Theo lực lượng kiểm lâm, việc tự nguyện giao nộp cá thể tê tê của hai thầy giáo là việc làm ý nghĩa, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.