Taylor Swift làm "rung chuyển" thị trường âm nhạc

09/12/2023 09:21 GMT+7

Siêu sao nhạc pop Mỹ Taylor Swift đã làm rung chuyển các sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, nền kinh tế nhiều địa phương vào năm 2023.

Những đêm diễn Eras Tour trong năm 2023 của Taylor Swift đã bán hết vé tại các sân vận động, bơm hàng chục triệu USD vào mỗi thành phố có chuyến lưu diễn. Bộ phim ca nhạc Taylor Swift: The Eras Tour về chuyến lưu diễn đã giúp các rạp chiếu phim toàn cầu thu về 250 triệu USD tiền vé, theo Reuters.

Với 26 tỉ lượt xem trực tuyến, Taylor Swift được xếp hạng là nghệ sĩ nổi tiếng nhất năm của Spotify. Vào tháng 7.2023, danh ca 33 tuổi trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có 4 album lọt vào danh sách top 10 cùng lúc của bảng xếp hạng Billboard.

Taylor Swift thống trị văn hóa đại chúng vào năm 2023 - Ảnh 1.

Taylor Swift được xếp hạng là nghệ sĩ nổi tiếng nhất năm của Spotify

REUTERS

Colin Stutz, Giám đốc thông tin Billboard cho biết: "Cô ấy ngày càng thăng tiến". Ông đánh giá những thành tựu của Taylor Swift ngang hàng với những tinh hoa âm nhạc như The Beatles, Elvis Presley và Michael Jackson.

Stutz nhận định, nếu Taylor Swift có một hãng thu âm, giọng ca Anti-Hero sẽ đứng thứ tư ở Mỹ tính theo doanh thu bán vé từ các chuyến lưu diễn, hàng lưu niệm, tải ca khúc và chương trình phát trực tuyến cùng nhiều nguồn khác.

Tạp chí Time vinh danh Taylor Swift là "Nhân vật của năm 2023". Cô phát biểu với Time: "Đây là điều đáng tự hào và hạnh phúc nhất mà tôi từng cảm thấy, cũng như sự thỏa mãn và tự do sáng tạo nhất mà tôi từng có".

Buổi hòa nhạc của Taylor Swift ở Seattle (Mỹ) từng gây ra một trận động đất nhỏ. Hàng chục nghìn người hâm mộ đã nhảy theo, kích hoạt máy đo địa chấn gần đó, ghi lại kết quả tương đương với một trận động đất mạnh 2,3 độ richter.

Taylor Swift thống trị văn hóa đại chúng vào năm 2023 - Ảnh 2.

Taylor Swift có lượng fan "khủng"

REUTERS

Vào năm 2024, hiệu ứng Taylor Swift sẽ lan rộng khắp thế giới khi chuyến lưu diễn Eras Tour đến châu Á, Úc, châu Âu và Canada.

Taylor Swift không chỉ thống trị ngành kinh doanh âm nhạc mà còn nâng đỡ nền kinh tế các địa phương, thu hút nhiều người xem ca nhạc chi tiêu.

Năm 2024 Taylor Swift sẽ tiếp tục gặt hái thành công

Tạp chí Billboard ước tính, Eras Tour thu về hơn 900 triệu USD tiền vé. Các phương tiện truyền thông dự đoán con số này sẽ tăng gần gấp đôi vào cuối năm 2024, vượt qua chuyến lưu diễn chia tay của Elton John – Goodbye Yellow Brick Road – để trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Mỗi điểm dừng của Taylor Swift đều thu hút một lượng lớn fan chi tiền vào khách sạn, ăn uống và hơn thế nữa. Những người nổi tiếng, các ông bố bà mẹ cũng tham gia cùng những đứa con của họ để mua cho được những tấm vé xem Eras Tour hot nhất năm.

Một người liên quan đến Taylor Swift nói với các nhà nghiên cứu của Fed (Cục dự trữ liên bang Mỹ) hồi tháng 7.2023 rằng tháng 5.2023 là "tháng có doanh thu khách sạn cao nhất ở Philadelphia kể từ khi đại dịch bùng phát, phần lớn là do lượng khách đến xem buổi hòa nhạc của Taylor Swift".

Taylor Swift thống trị văn hóa đại chúng vào năm 2023 - Ảnh 3.

Tác động của Taylor Swift khiến các chính trị gia địa phương đón nhận cô

REUTERS

Chính quyền địa phương ước tính 2 buổi biểu diễn của nữ ca sĩ ở Denver đã bơm 140 triệu USD vào Colorado. Theo Trung tâm việc làm và kinh tế California, 6 đêm diễn gần Los Angeles đã bổ sung thêm 320 triệu USD và 3.300 việc làm cho khu vực này.

Tác động của Taylor Swift khiến các chính trị gia địa phương đón nhận cô. Giáo sư Margaretha Bentley của Đại học Arizona cho biết: "Thị trưởng này đến thị trưởng khác đổi tên thành phố của họ trong một ngày". Ví dụ, Glendale bang Arizona tạm thời trở thành Thành phố Swift khi có đêm diễn của cô.

Mối tình lãng mạn nổi tiếng của Taylor Swift với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs đã gây chú ý lớn. Doanh số bán áo thi đấu của Kelce tăng đến 400% chỉ trong 1 ngày, theo thông tin từ người bán hàng trực tuyến Fanatics.

Chuyến lưu diễn Eras Tour mới chỉ diễn ra ở Mỹ, Mexico, Brazil và Argentina. Vào tháng 2.2023, Eras Tour đến Tokyo trước khi đi qua Úc, Singapore và châu Âu và kết thúc ở Vancouver (Canada) vào tháng 12.2024.

Taylor Swift có thể sẽ xuất hiện tại lễ trao giải Grammy vào tháng 2.2024, nơi album Midnights của cô tranh giải Album của năm.

Siêu sao này cũng có thể phát hành 1 hoặc 2 bản thu âm lại trong năm 2024. Colin Stutz nhận định: "Là một ca, nhạc sĩ tài năng, Taylor Swift có thể ra mắt ca khúc mới trong thời gian tới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.