Tay vợt người Pháp 'đổ thừa' cho thất bại vì… vắc xin Covid-19

Minh Tân
Minh Tân
15/04/2022 13:05 GMT+7

Sau khi bị loại khỏi giải quần vợt Monte Carlo Masters 2022, tay vợt Ugo Humbert cho rằng thất bại của anh là do ảnh hưởng của vắc xin Covid-19 .

Tay vợt hạng 48 thế giới Ugo Humbert cho rằng vắc xin đã ảnh hưởng đến phong độ

ATP

Tay vợt hạng 48 thế giới đã bị loại khỏi giải Monte Carlo Masters sau khi thất bại trước Pedro Martinez hồi đầu tuần. Ugo Humbert cho biết các bác sĩ của anh nói rằng việc anh có những phản ứng xấu với vắc xin Covid-19 có thể là một lý do khiến anh sa sút phong độ.

Kể từ khi tiêm vắc xin hồi năm ngoái, tay vợt 23 tuổi đã trải qua một chuỗi trận bết bát. Humbert cho biết: “Rất khó nói vì tôi không phải là bác sĩ. Tôi đã làm tất cả các bài kiểm tra có thể nhưng cũng không có kết quả gì. Điều đó thật điên rồ. Các bác sĩ nói rằng có thể có sự liên quan với vắc xin Covid-19, nhưng tiếp tục tìm kiếm cũng vô ích vì chúng ta chưa biết chính xác và đầy đủ về vắc xin. Sau 45 phút đến 1 giờ thi đấu hoặc tập luyện, tôi thường bị chuột rút khắp nơi. Giờ tôi cảm thấy rất kiệt sức”.

Ugo Humbert có phong độ không tốt trong thời gian gần đây

ATP

Hubert còn tiết lộ thêm rằng, anh đã từng chịu những phản ứng tương tự tại Úc mở rộng năm 2022, giải đấu mà anh đã xuất sắc đánh bại người đồng hương Richard Gasquet ở vòng đầu tiên.

Đầu năm nay, người phát ngôn của ATP xác nhận với The Times rằng 99% tay vợt trong top 100 của nam đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19. Ngôi sao nam duy nhất trong danh sách này không tiêm vắc xin là Novak Djokovic, người đã bị trục xuất khỏi nước Úc hồi đầu năm. Tại Monte Carlo, Djokovic cũng thất bại trước tay vợt người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.