Không cần thi đấu, Djokovic vẫn giành ngôi số 1 thế giới từ tay vợt người Nga

Minh Tân
Minh Tân
15/03/2022 10:02 GMT+7

Tay vợt Danill Medvedev (Nga) đã bất ngờ để thua Gael Monfils (Pháp) tại vòng 3 giải Indian Wells và khiến anh mất ngôi vị số 1 thế giới về tay Novak Djokovic (Serbia) trong thời gian ngắn ngủi.

Medvedev mất ngôi số 1 thế giới về tay Djokovic

REUTERS

Medvedev bước vào giải Indian Wells với vị trí số 1 thế giới và anh cần ít nhất phải vào đến tứ kết để bảo vệ ngôi vương của mình đã đoạt được của Djokovic cách đây không lâu. Tưởng chừng đây là nhiệm vụ không quá khó khăn cho tay vợt 25 tuổi người Nga khi phải đối đầu với tay vợt 35 tuổi Monfils ở vòng 3 và cũng đã có chiến thắng 6/4 ở ván đầu tiên.

Sau ván thắng này, Medvedev đã bất ngờ thi đấu dưới sức mình và để tay vợt người Pháp chiếm ưu thế. Monfils có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 3/1, nhưng Medvedev đã nhanh chóng đòi lại bàn giao bóng của Monfils. Tuy nhiên, tay vợt người Pháp đã xuất sắc có thêm bàn bẻ giao bóng ở bàn đấu thứ 8 và sau đó giành chiến thắng ở ván thứ hai với tỷ số 6/3. Ở ván quyết định, Medvedev đã thi đấu rất “tệ” và để thua dễ dàng 1/6 và sớm dừng bước tại giải.

Gael Monfils giúp Djokovic lấy lại vị trí số 1 thế giới

REUTERS

Phát biểu sau trận thua khiến Medvedev mất vị trí số 1 thế giới, tay vợt Nga nói: “Tôi đã không chơi trận đấu hay nhất của mình. Gael đã chơi tốt, và điều đó là đủ để anh ấy giành chiến thắng ngày hôm nay. Việc mất ngôi số 1 chắc chắn không phải là áp lực. Tôi nghĩ nó có thể giúp tôi có thêm động lực, tôi đã có động lực và tôi sẽ có một giải Miami để lấy lại nó".

Với thất bại này, Medvedev đã bị trừ khá nhiều điểm và sẽ trả lại vị trí số 1 thế giới cho Djokovic khi bảng xếp hạng ATP được công bố vào tuần sau, dù tay vợt người Serbia không tham gia giải đấu do chưa tiêm vắc xin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.