Tay vợt gốc Trung Quốc Raducanu viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Mỹ mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
09/09/2021 06:51 GMT+7

Tay vợt 18 tuổi Emma Raducanu (Anh, hạng 150 TG) đã đánh bại đàn chị Belinda Bencic (Thụy Sĩ, 11) với tỷ số 2-0 trong trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay 9.9 (giờ VN) để giành vé vào bán kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021.

Câu chuyện Raducanu giành thêm trận thắng tại Mỹ mở rộng giờ đây đã không còn được coi là “cú sốc” lớn dù cô đang xếp hạng ngoài tốp 100. Với thứ hạng của mình, tay vợt người Anh đến với Mỹ mở rộng ở vạch xuất phát từ vòng loại đầu tiên và trở thành tay vợt có nhiều trận đấu nhất tại Flushing Meadows cho đến thời điểm này (8 trận đấu).

Tay vợt đoạt HCV Olympic Tokyo 2020 Belinda Bencic

AFP

Đối thủ tiếp theo của Raducanu ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm là tay vợt có thành tích rất tốt của làng banh nỉ nữ thế giới gần đây Bencic, người vừa giành chiếc HCV Olympic Tokyo 2020. Bước vào trận đấu này, Bencic đã nhập cuộc tốt hơn và vượt lên dẫn trước 3/1.
Tuy nhiên, ngay sau đó Raducanu đã “vùng lên” mạnh mẽ và với 2 bàn bẻ giao bóng liên tiếp đã giúp tay vợt 18 tuổi giành chiến thắng ván đấu đầu tiên với tỷ số 6/3. Bước vào ván thứ hai, Raducanu vẫn thi đấu rất tốt với những cú đánh thông minh và chuẩn xác. Với một bàn bẻ giao bóng của Bencic, cô gái người Anh đã xuất sắc có thêm ván thắng với tỷ số 6/4 và chính thức lần đầu tiên có mặt ở bán kết một giải đấu lớn.

Raducanu đã có những cú đánh rất mạnh mẽ và chính xác

AFP

Phát biểu sau trận thắng, Raducanu đã nói: "Tôi rất vui mừng vì đã vượt qua Bencic. Đó là một trận đấu thật sự khó khăn đối với tôi. Tôi không ở đây để theo đuổi bất kỳ kỷ lục nào. Tôi chỉ đang quan tâm đến những gì tôi có thể làm vào lúc này và trận đấu phía trước. Thậm chí tôi còn chưa nghĩ đến trận đấu tiếp theo”.
Thành tích của Raducanu càng ấn tượng hơn khi cô đang là tay vợt duy nhất tại giải chưa để thua ván đấu nào tại giải. Cô cũng là người trẻ nhất vào bán kết Mỹ mở rộng kể từ khi Maria Sharapova làm được tại mùa giải 2005 ở tuổi 18. Đối thủ tại bán kết của Raducanu sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Karolina Pliskova (CH Czech, 4) và Maria Sakkari (Hy lạp, 17).

Zverev giành vé vào bán kết Mỹ mở rộng

AFP

Ở tứ kết nội dung nam của Mỹ mở rộng, tay vợt vừa đoạt HCV Olympic Tokyo 2020 Alexander Zverev (Đức, 4) đã có chiến thắng 3-0 trước Lloyd Harris (Nam Phi, hạng 46 TG) để vào bán kết và chờ đợi người thắng trong trận đấu của Novak Djokovic (Serbia, 1) gặp Matteo Berrettini (Ý, 6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.