Tay súng bắn chết 3 người ở Thái Lan, đối đầu với cảnh sát suốt 15 giờ

Văn Khoa
Văn Khoa
23/03/2023 10:34 GMT+7

Một quan chức cấp cao ở Thái Lan sáng nay 23.3 cho hay cảnh sát nước này vừa kết thúc cuộc đối đầu kéo dài 15 giờ với một tay súng đã bắn chết 3 người và làm bị thương 3 người.

Tay súng nói trên bắt đầu xả súng ở tỉnh Phetchaburi, cách Bangkok khoảng 100 km về phía tây nam, vào khoảng 3 giờ 22.3, trước khi cảnh sát bao vây ngôi nhà tay súng đang ở, theo AFP.

Cuộc đối đầu kết thúc vào đầu ngày 22.3, khi cảnh sát vũ trang xông vào ngôi nhà và giết chết tay súng. Cảnh sát không nêu tên tay súng, nhưng báo chí Thái Lan loan tin thủ phạm 29 tuổi, từng làm việc trong công viên quốc gia.

Tay súng bắn chết 3 người ở Thái Lan, đối đầu với cảnh sát trong 15 giờ - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh vào một trung tâm mua sắm sau khi một tay súng trốn trong đó sau một vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Nakhon Ratchasima thuộc đông bắc Thái Lan vào ngày 9.2.2020

Reuters

"Chúng tôi tiến hành từng bước, bắt đầu bằng thương lượng nhưng tay súng liên tục chống trả và bắn những người khác", Trung tướng cảnh sát Thanawut Wutijarasthamrong cho biết:

"Tay súng chạy vào phòng của mình (ở tầng hai). Nếu chúng tôi không có lá chắn, người của tôi có lẽ đã bị bắn", ông Thanawut cho biết thêm.

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn Glock và hai băng đạn tại hiện trường, nhưng tin rằng tay súng có nhiều vũ khí hơn.

3 giờ kinh hoàng trong cuộc thảm sát trường mầm non Thái Lan diễn ra như thế nào?

Trước đó, vào ngày 6.10.2022 đã xảy ra một vụ xả súng hàng loạt tại một nhà trẻ ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lampho ở phía đông bắc của Thái Lan, khiến 36 người chết, trong đó có 24 trẻ em. Đó là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử gần đây ở Thái Lan, theo Reuters.

Tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan ở mức cao so với một số quốc gia trong khu vực, nhưng con số chính thức không bao gồm số lượng vũ khí bất hợp pháp, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.