Tây Ninh: Truy sát gia đình cháu ruột do mâu thuẫn tranh chấp đất

20/03/2024 07:32 GMT+7

Ngày 20.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thế Hùng (73 tuổi, ngụ P.14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.3, bị can Nguyễn Thế Hùng tìm đến nhà người cháu ruột là bà Đ.T.N (64 tuổi, ngụ xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu, Tây Ninh; gọi ông Hùng bằng cậu) để giải quyết mâu thuẫn trước đó trong việc phân chia đất của gia đình.

Khi đến nơi, thấy bà N. ở nhà một mình, ông Hùng dùng búa đánh nhiều nhát vào người bà N. làm nạn nhân tử vong. Sau đó, ông Hùng chờ ông L.V.P (64 tuổi, chồng bà N.) đi công việc trở về nhà để tiếp tục truy sát. Khi ông P. về đến thì bị ông Hùng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ, cằm và tay gây thương tích nặng.

Tây Ninh: Truy sát gia đình cháu ruột do mâu thuẫn tranh chấp đất- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thế Hùng tại cơ quan công an

NGỌC HÀ

Ông P. bỏ chạy ra trước sân nhà và truy hô kêu cứu, ông Hùng đuổi theo và thấy người dân xung quanh chạy đến, sợ bị phát hiện nên lên xe máy bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an H.Gò Dầu cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh bố trí lực lượng lần theo dấu vết, truy bắt ông Hùng.

Sau hơn 1 ngày điều tra, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh xác định ông Hùng đang lẩn trốn ở Cần Thơ nên phối hợp Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) bắt giữ, di lý về Tây Ninh phục vụ điều tra.

Hiện vụ truy sát gia đình cháu ruột do mâu thuẫn tranh chấp đất đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.