Tây Ninh: Trộm điện thoại lấy tiền trong tài khoản ngân hàng để nạp game

Giang Phương
Giang Phương
23/07/2022 13:16 GMT+7

Hồ Quốc Dễ và Nguyễn Hoàng Ân trộm 2 điện thoại, sau đó đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng từ điện thoại trộm được, lấy tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Ngày 23.7, Công an TX.Hòa Thành, Tây Ninh đã khởi tố 2 bị can Hồ Quốc Dễ (23 tuổi, ngụ P.Long Thành Trung, TX.Hòa Thành và Nguyễn Hoàng Ân (25 tuổi, ngụ xã Trường Tây, TX.Hòa Thành) về hành vi trộm cắp tài sản. 2 bị can này trộm điện thoại rồi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, lấy tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Hồ Quốc Dễ (trái) và Nguyễn Hoàng Ân bị khởi tố để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

GIANG PHƯƠNG

Theo đó, ngày 17.7, Công an TX.Hòa Thành nhận được tin báo của anh N.H.Đ (30 tuổi, ngụ xã Trường Tây, TX.Hòa Thành) bị mất 2 điện thoại di động, 500.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, 7,8 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng cũng bị trộm mất. Theo trình báo, anh Đ. đã lưu mật khẩu tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động bị mất.

Vào cuộc điều tra, Công an TX.Hòa Thành xác định 2 nghi phạm có biểu hiện nghi vấn là Hồ Quốc Dễ và Nguyễn Hoàng Ân. Bước đầu cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dễ và Ân, công an thu giữ xe máy BS 70H8 - 6746, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan.

Cả 2 khai nhận do không có tiền sử dụng ma túy và chơi game điện tử nên mượn xe máy, rảo quanh các khu vực để trộm tài sản.

Khi đến nhà anh Đ., Dễ leo rào đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản, Ân đứng ngoài cảnh giới. Sau khi lấy điện thoại, Dễ và Ân truy cập vào ứng dụng ngân hàng có lưu sẵn mật khẩu của anh Đ. rồi chuyển tiền vào tài khoản game online. Sau đó, cả 2 mang 2 điện thoại di động trộm được đi cầm cố, lấy tiền chơi game, mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an xác định, Dễ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Ân từng có tiền sự đi cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TX.Hòa Thành đang điều tra làm rõ vụ việc Dễ và Ân trộm điện thoại để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.