Tây Ninh triệt phá trường gà và sòng bạc di động

17/09/2019 19:31 GMT+7

Ngày 17.9, Công an H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã triệt phá tụ điểm đá gà và sòng bạc quy mô lớn tại vườn cao su thuộc ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa.

Nhiều chiêu thức đối phó

Công an H.Tân Châu đang tạm giữ hình sự 9 người để tiếp tục điều tra xử lý.
Trước đó, nhóm này bị bắt giữ cùng tang vật gồm 6 con gà đá, dụng cụ lắc tài xỉu, 15 xe mô tô, trên 55 triệu đồng… Bước đầu điều tra, nhóm này khai nhận, sòng bạc do Lê Trung Kiên (40 tuổi), Lê Thanh Vân (62 tuổi) và Phan Hoàng Ân (30 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Châu) đồng tổ chức từ khoảng tháng 6.2019 đến nay.
Theo đó, Kiên hùn 60% vốn, còn Vân và Ân mỗi người hùn 20%.
Thời gian hoạt động của trường gà và sòng bạc này là từ 12 giờ - 17 giờ hàng ngày. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này mở sòng bạc tại các vườn cao su có diện tích rộng, hoặc các khu vực trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng tại Tây Ninh. Đồng thời liên tục thay đổi địa điểm, thuê người canh đường, cảnh giới với tiền công 300.000 đồng/người/ngày.

Sòng tài xỉu bị triệt phá

Ảnh: Dương Phan

"Đầu trò" phân định "vai"

Theo bàn bạc từ trước, Vân chịu trách nhiệm lựa chọn địa điểm để tổ chức đánh bạc, sau đó cùng với Ân và Kiên điện thoại cho các con bạc đến để sát phạt. Vân phụ trách làm cái lắc tài xỉu, Ân làm trọng tài đá gà, còn Kiên có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của sòng bạc.
Hằng ngày có khoảng 20 đến 30 người đến tham gia đánh bạc. Trong đó, mỗi cặp gà đá có tiền cược từ 5 - 10 triệu đồng. Ân trực tiếp thu tiền làm trọng tài (10% trên tổng số tiền cá cược); mỗi ván tài xỉu có mức độ cá cược từ 10 - 20 triệu đồng.
Lợi nhuận sòng bạc này thu được 4 - 6 triệu đồng mỗi ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.