Tây Ninh: Thông tin ban đầu vụ chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ

Giang Phương
Giang Phương
25/11/2021 21:29 GMT+7

Tối 25.11, Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) có thông tin bước đầu vụ chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng tiếp nhận tin báo của Công an P.An Tịnh về vụ chết người xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 cùng ngày. Người tử vong là ông Đỗ Văn Kha (51 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, H.Củ Chi, TP.HCM), Chủ tịch UBND P.An Tịnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Bước đầu xác định, vào khoảng 7 giờ 20 ngày 25.11, ông Kha đến trụ sở UBND P.An Tịnh để làm việc. Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, ông Kha đi kiểm tra công tác thành lập khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trong khu công nghiệp. Đến khoảng 11 giờ 00 phút, ông Kha quay về phòng để làm việc và trao đổi công việc với Phó chủ tịch UBND P. An Tịnh.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, anh N.V.C, nhân viên Phòng khám Phúc An Sài Gòn, đến phòng làm việc của ông Kha để trao đổi về việc xử lý bệnh nhân bị F0 trên địa bàn. Khi đến nơi, anh C. thấy cửa phòng ông Kha đóng nên gọi điện thoại nhưng ai không bắt máy. Nghĩ ông Kha đang nghỉ trưa nên anh C. đi về.

Đến khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, anh C. tiếp tục quay lại phòng làm việc của ông Kha thì thấy cửa phòng vẫn đóng nên mở cửa phòng đi vào trong thì phát hiện ông Kha treo cổ trên cửa sổ bằng sợi dây dù.

Nghe tri hô, mọi người đỡ ông Kha xuống đưa đến bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong.

Liên quan vụ Chủ tịch phường tử vong trong tư thế treo cổ, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng đang phối hợp với Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.