Tây Ninh: Thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Giang Phương
Giang Phương
14/04/2022 19:21 GMT+7

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa công bố quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam trên cơ sở tổ chức lại Đồn Biên phòng Tân Bình.

Ngày 14.4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam và trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam (xã Tân Bình, H.Tân Biên) trên cơ sở tổ chức lại Đồn Biên phòng Tân Bình.

Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tân Nam

GIANG PHƯƠNG

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam là cửa khẩu quốc tế đường bộ, thuộc địa phận ấp Tân Nam, xã Tân Bình, tiếp giáp với Cửa khẩu quốc tế Meanchey, thuộc xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được Thủ tướng phê duyệt chủ trương nâng cấp từ cửa khẩu phụ (đồn Biên phòng Tân Bình) thành cửa khẩu quốc tế từ năm 2017. Trải qua gần 5 năm chuẩn bị nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, đến ngày 31.5.2021, cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - MeanChey mới chính thức đi vào hoạt động.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được Thủ tướng phê duyệt chủ trương nâng cấp từ cửa khẩu phụ

GIANG PHƯƠNG

Ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, từ khi cửa khẩu quốc tế Tân Nam chính thức đi vào hoạt động đã đánh dấu sự hợp tác, phát triển về kinh tế - xã hội của hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Pray Veng (Vương quốc Campuchia) trong giai đoạn mới. Song song đó, cửa khẩu mới sẽ thúc đẩy việc giao thương hàng hóa, xuất nhập khẩu của hai địa phương, mở ra bước mới về hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt sẽ nâng cao được thu nhập và đời sống của cư dân ở vùng biên giới.

Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Đồn Biên phòng Tân Bình thành Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

GIANG PHƯƠNG

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, yêu cầu lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam phải kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.