Tây Ninh: Tạm giữ hình sự nhóm 'nữ quái' cho vay lãi nặng, cướp tài sản

Giang Phương
Giang Phương
06/06/2022 10:34 GMT+7

Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) đang điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và cho vay lãi nặng của nhóm nghi phạm chuyên cho vay với lãi suất mỗi năm lên đến 2.750%.

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Thủy Tiên (22 tuổi), Bùi Thị Yến Nhi (29 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm Tú (47 tuổi), Bùi Văn Hoàng (50 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành) và Võ Huỳnh Dư (29 tuổi, ngụ xã Trường Tây, TX.Hòa Thành) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cướp tài sản.

Cướp tài sản và cho vay lãi suất khủng 2.750%/năm, 5 người ở Tây Ninh bị bắt

Bùi Thị Thủy Tiên, người cầm đầu hoạt động đường dây cho vay lãi nặng bị tạm giữ hình sự

GIANG PHƯƠNG

Qua nắm tình hình, Công an H.Châu Thành phát hiện trên địa bàn có nhóm đối tượng nghi vấn chuyên hoạt động cho vay lãi nặng nên lập kế hoạch triệt phá.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến 13 giờ 30 ngày 4.6, Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an H.Châu Thành bắt quả tang 5 người đang có hành vi sử dụng vũ lực đe dọa để chiếm đoạt tài sản và có hành vi cho vay lãi nặng đối với bà H.T.H.T (31 tuổi, ngụ xã Thành Long, H.Châu Thành).

Tang vật công an thu giữ của nhóm đối tượng

GIANG PHƯƠNG

Công an thu giữ tang vật của nhóm đối tượng này gồm 64,5 triệu đồng, 19 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay tiền, 5 xe mô tô, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tờ giấy ghi nợ của những người vay tiền…

5 xe mô tô liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng

GIANG PHƯƠNG

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào khoảng giữa năm 2021, Thủy Tiên bắt đầu cho nhiều người trên địa bàn H.Châu Thành vay tiền với lãi suất cao. Tiên cho vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, tỷ lệ lãi suất 2.750% / năm.

Để đường dây cho vay lãi nặng hoạt động thuận lợi, Tiên bàn bạc và thuê Hoàng, Tú, Nhi và Dư

GIANG PHƯƠNG

Để đường dây cho vay lãi nặng hoạt động thuận lợi, Tiên bàn bạc và thuê Hoàng, Tú, Nhi và Dư với nhiệm vụ phụ đi thu tiền những người vay tiền. Tiền công được Tiên trả cho các đối tượng từ 1 - 3 triệu đồng/vụ. Khi người vay không có khả năng trả tiền, các đối tượng gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, chửi bới gây áp lực và khống chế người vay phải viết giấy sang nhượng các tài sản có giá trị như xe mô tô, nhà đất...

Tính đến thời điểm bị bắt, Thủy Tiên đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng

Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cướp tài sản đối với nhóm người này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.