Tây Ninh: Tạm giữ gần 500 bánh trung thu, bông lan không rõ nguồn gốc xuất xứ

Giang Phương
Giang Phương
08/07/2022 21:58 GMT+7

Gần 500 bánh trung thu, bánh bông lan không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cửa hàng ở Tây Ninh bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện, tạm giữ.

Ngày 8.7, Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, đã phát hiện và tạm giữ gần 500 bánh trung thu, bánh bông lan không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cửa hàng ở H.Gò Dầu.

Lực lượng quản lý thị trường Tây Ninh tạm giữ gần 500 cái bánh trung thu, bánh bông lan không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường số 1

Theo đó, sáng 8.7, Đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Út Yến tại KP.Nội Ô B, TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, do ông Phạm Văn Thanh làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh Út Yến bày bán 82 cái bánh trung thu và 410 cái bánh bông lan các loại không nhãn hiệu, không có địa chỉ nơi sản xuất. Thời điểm này, ông Thanh, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn theo quy định.

Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong số bánh trung thu và bánh bông lan không rõ nguồn gốc xuất xứ, để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.